Rộn ràng các chương trình nghệ thuật chào năm mới

Chào đón năm mới 2011, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Hài kịch đắt sô

Ngày đầu tiên của năm mới 2011, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, khán giả Thủ đô sẽ được cười thỏa sức với vở hài kịch “Vợ khôn dạy chồng khờ”. Đây là chương trình biểu diễn của sân khấu kịch Phú Nhuận do các nghệ sỹ hài Hồng Vân, Đức Hải và các diễn viên trẻ như Minh Dũng, Xuân Trang, Minh Hoàng… thể hiện.

Đây là lần đầu tiên sân khấu kịch Phú Nhuận “Bắc tiến” và cũng là lần đầu tiên khán giả Thủ đô được xem trực tiếp các nghệ sỹ sân khấu kịch Phú Nhuận làm mới mình bằng việc diễn hài Bắc trên đất Bắc.


Dựa trên tích truyện “Gái ngoan dạy chồng”, kết hợp với diễn xuất ăn ý của cặp đôi Hồng Vân - Đức Hải, cùng những sáng tạo mới mẻ của các nghệ sĩ hài danh tiếng, vở hài kịch “Vợ khôn dạy chồng khờ” hy vọng sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô những trận cười sảng khoái, trút bỏ âu phiền năm cũ, đón may mắn về nhà nhân dịp đầu năm mới.

Cũng tại Cung Văn hóa, tối 4/1/2010, một chương trình nghệ thuật tổng hợp Đại nhạc hội – hài kịch mang tên “Xuân phát tài” sẽ ra mắt khán giả. Đây là chương trình đầu tiên tại Hà Nội quy tụ được rất nhiều “sao” trong làng giải trí trong nước và hải ngoại, cùng với sự xuất hiện của những giọng ca ở nhiều dòng nhạc khác nhau như: NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Anh Thơ; ca sỹ hải ngoại Hương Lan, ca sỹ Ngọc Sơn, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Long Nhật...


Đại diện làng cười có các nghệ sỹ hài Hoài Linh, Hồng Vân, Chiến Thắng, Quang Tèo. Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cùng với MC Thanh Bạch.

Cảnh trong vở kịch xiếc “Bí mật kim tự tháp”.


Khán giả nhí được ưu tiên

Khán giả nhí cũng được quan tâm với nhiều chương trình đặc sắc như hài kịch, xiếc, múa rối... Tại rạp xiếc Trung ương (67 – 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội), trong 2 ngày đầu của năm mới, khán giả nhí sẽ được thưởng thức vở kịch xiếc "Bí mật kim tự tháp".


Vở kịch do NSƯT Minh Vượng, cây hài nổi tiếng miền Bắc cùng với nghệ sỹ xiếc Toàn Thắng đồng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng của Liên đoàn xiếc Việt Nam. “Bí mật kim tự tháp” đưa các khán giả nhí đến với miền đất Ai Cập cổ đại, khám phá các công trình kiến trúc kim tự tháp nổi tiếng của đất nước này.


Bên cạnh tiếng cười vui vẻ, sảng khoái cho các em thiếu nhi nhân dịp năm mới, chương trình còn mang đến thông điệp: Các em hãy sống nhân ái, yêu thương, đùm bọc nhau, đề cao tinh thần dũng cảm, lòng hiếu thảo, đề cao cái thiện... với ý nghĩa giáo dục lòng yêu thương gia đình, yêu thương mọi người. Ở chương trình này, khán giả cũng sẽ có nhiều giây phút hồi hộp và bất ngờ với những tác phẩm xiếc đặc sắc được biểu diễn đan xen.

Ngoài ra, vào 2 ngày 6-7/1/2011, tại rạp xiếc Trung ương, một chương trình xiếc tổng hợp đặc biệt sẽ được tổ chức dành tặng các em nhỏ nhân dịp năm mới. Với những tiết mục xiếc đặc sắc, hấp dẫn của ba miền Bắc, Trung, Nam cùng với sự tham gia của các nhân vật hoạt hình tý hon vịt Donal, chuột Mickey..., chương trình sẽ là món quà đầy ý nghĩa cho các em trong dịp năm mới.


Nhà hát Múa rối Việt Nam (đường Trường Chinh, Hà Nội) cũng dành tặng khán giả nhí một chương trình nghệ thuật đặc biệt vào ngày 1-2/1/2011 - chương trình “Noel – 2010, khám phá lâu đài những chú rối”. Nhiều tiết mục rối hấp dẫn cũng chờ đợi khán giả trong dịp này.

Nhiều chương trình truyền hình, ca nhạc đặc sắc

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng sẽ ra mắt khán giả Thủ đô chương trình ca nhạc “Dạ tiệc trắng 3 - Một ngày để nhớ” tối 31/12 tại khách sạn Melia (Hà Nội). Một lần nữa, Đàm Vĩnh Hưng lại đăng ký kỷ lục Việt Nam cho ca sĩ hát nhiều bài nhất trong một đêm (khoảng 60 bài) và một chương trình dài nhất (khoảng từ 6 giờ tối đến 3 giờ sáng). Hồ Ngọc Hà cũng sẽ có một bữa tiệc âm nhạc vào ngày 8/1/2011, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).

Đặc biệt, khán giả Thủ đô sẽ được hòa mình vào không khí vui tươi, trẻ trung của đêm nhạc Flamenco do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chào năm mới 2011.


Đêm nhạc diễn ra vào tối 24/1/2011, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, với sự tham gia của các nhạc công hàng đầu Việt Nam như nghệ sỹ guitar Lương Xuân Thịnh, Lê Đức Sơn, nghệ sỹ piano Nguyễn Tuấn Nam… Nhiều bản Flamenco nổi tiếng trên thế giới như: “Ngọn lửa Gypsy” của nhà soạn nhạc Armik, “Tặng Sephora” của nhà soạn nhạc Rosenberg… sẽ được các nghệ sỹ biểu diễn trong đêm nhạc đặc biệt này.

Truyền hình Việt Nam cũng dự kiến sẽ đưa ra nhiều chương trình đặc sắc nhân dịp đầu xuân mới như "Chào 2011" hay còn được gọi là "Câu chuyện âm nhạc bốn mùa", được phát sóng trên sóng VTV1 vào đúng Tết Dương lịch 1/1/2011. Đặc biệt, tại "Chào 2011", Trina, cô gái Đan Mạch thích hát dân ca Việt sẽ xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình cùng ca sỹ Hà Anh Tuấn và nhiều ca sỹ nổi tiếng cùng tham gia chương trình.


Ngoài ra, các chương trình giải trí khác như "Trò chơi âm nhạc", "Chúng tôi là chiến sĩ" cũng sẽ hội tụ những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào xuân 2011. Đặc biệt tối 2/1/2011, VTV3 sẽ truyền hình trực tiếp đêm chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2010 với bốn gương mặt xuất sắc cuối cùng là Mỹ Như, Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên và Lương Viết Quang, cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ.

P.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN