'Romeo và Juliet" lại lên sân khấu kịch Việt Nam sau gần 40 năm vắng bóng

Chiều 14/7, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức khởi công vở kịch kinh điển “Romeo và Juliet”, kịch bản William Shakespears, dịch giả Đặng Thế Bính; do NSND Anh Tú biên tập và đạo diễn.

Chia sẻ tại lễ khởi công, đạo diễn NSND Anh Tú khẳng định: Trong lịch sử sân khấu Việt Nam, đây là lần thứ 3 kịch bản “Romeo và Juliet” được dàn dựng, lần đầu tiên là trước giải phóng, lần thứ 2 là vào những năm 1980, khi Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng vở diễn này với tên gọi chính xác là “Romeo và Juliet”. Và nay, cũng gần 40 năm sau, Nhà hát Kịch Việt Nam mới dàn dựng lại vở diễn kinh điển này.

Đạo diễn Anh Tú chia sẻ về ý tưởng của mình.

Chưa tiết lộ nhiều về ý tưởng của mình, tuy nhiên theo đạo diễn Anh Tú, anh sẽ dành hết tâm huyết cho vở diễn, mang tới cái mới, cũng như đảm bảo tính hấp dẫn với khán giả. 


Một điều đạo diễn Anh Tú rất trăn trở, đó là việc phải cố gắng lôi kéo thanh niên đếnrạp xem kịch,thay vì chỉ diễn kịch cho “ông già bà cả” như thực trạng của sân khấu kịch cả nước thời gian qua. Chính bởi vậy, trong vở “Kiều” của Nhà hát Kịch VN, Anh Tú cũng đã đưa yếu tố ca nhạc, nhảy múa vào khi dàn dựng. Với “Romeo và Juliet”, Anh Tú sẽ táo bạo và quyết liệt hơn nữa khi “dứt điểm là đưa ca sĩ vào, ca sĩ sẽ là một thành tố trong vở diễn, dàn đồng ca sẽ hát live, diễn cùng các diễn viên”. Thậm chí, như Anh Tú tiết lộ, anh sẽ đưa nhảy clacket vào vở diễn và “thể hiện xung đột trong vở diễn cũng bằng nhảy clacket”.

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Vương Duy Biên cho biết: Việc dàn dựng “Romeo và Juliet” là một thử thách lớn cho Nhà hát kịch Việt Nam, bởi đây là một vở diễn quá nổi tiếng, quá quen thuộc, trong lòng mỗi người đều có một hình ảnh Romeo và Juliet “đẹp lung linh” của riêng mình. 


Vì thế, đạo diễn sẽ phải dàn dựng ra sao, cũng như diễn viên sẽ phải diễn thế nào, để có thể đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với những thành công của Nhà hát trong thời gian qua, dần lấy lại được vị thế Nhà hát kịch hàng đầu Việt Nam, Thứ trưởng tin rằng Nhà hát sẽ thành công với vở diễn lần này.

Các ca sĩ sẽ là một diễn viên, hát live trong vở.

“Romeo và Juliet” là câu chuyện diễn ra trong thành Verona của Italy, với hai dòng họ Montaghiu và Capulet vốn có mối thù hận lâu đời. Bi kịch bắt đầu từ khi con trai của dòng họ Montaghiu là Romeo trà trộn và dự tiệc hóa trang của nhà Capulet, chàng đã gặp nàng Juliet và hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Tuy nhiên, do mối hận thù sâu sắc giữa hai dòng họ, lại thêm sự cố khiến Romeo giết chết người họ hàng của Juliet là Tiban, nên hai người không thể đến được với nhau. Romeo bị trục xuất khỏi thành Verona, còn Juliet thì bị gia đình ép gả cho bá tước Parit. Nhờ tu sĩ nhà thờ giúp đỡ, nàng đã uống một liều thuốc ngủ để giả chết trong vòng 24 giờ, vì thế đám cưới giữa Juliet và Parit lại trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ của gia đình.

Vở diễn sẽ hứa hẹn nhiều yếu tố mới, hấp dẫn.

Nghe tin nàng chết, Romeo đau đớn trốn về Verona và uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì cũng là lúc thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh. Quá tuyệt vọng, nàng rút dao tự vẫn.


Câu chuyện Romeo và Juliet không chỉ ngợi ca tình yêu lãng mạn và trong sáng, mà nó còn gửi gắm thông điệp nhân văn. Tình yêu trong sáng, chân thành và đẹp đẽ có thể làm tan chảy những hận thù, định kiến.


Dự kiến vở kịch sẽ được dàn dựng trong vòng 90 ngày, kể từ ngày khởi công.


PT/ Báo Tin Tức
Nhà hát kịch Việt Nam mang kịch chuyển thể từ 'Mùa hoa cải bên sông' đi lưu diễn miền Trung
Nhà hát kịch Việt Nam mang kịch chuyển thể từ 'Mùa hoa cải bên sông' đi lưu diễn miền Trung

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, từ ngày 15/6-21/6, đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang vở diễn "Khát vọng" tới phục vụ nhân dân 2 tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN