Ra mắt cuốn "Atlas nhà ở - tính tổn thương và giải pháp an toàn"

Với kinh nghiệm 23 năm hoạt động giảm nhẹ các tác động của thiên tai ở Việt Nam, tổ chức Development Workshop (Pháp), với sự tài trợ của Cộng đồng châu Âu ECHO và thông qua hoạt động của tổ chức JANI, DWF đã biên soạn và cho ra mắt cuốn tài liệu "Atlas nhà ở- tính tổn thương và giải pháp an toàn" (Atlas of House Vulnerability &Strengthening). Đây là tài liệu hướng dẫn người dân về các giải pháp kỹ thuật xây dựng nhà cửa trong các vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ lụt, nhất là khu vực duyên hải miền Trung; đồng thời bổ sung các quy chuẩn xây dựng và xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm thiên tai ở mỗi khu vực của Việt Nam.

Theo nhóm biên soạn, dựa vào đặc điểm thiên tai và đặc điểm nhà ở phổ biến của các vùng trên lãnh thổ Việt Nam, tập sách được chia làm 5 phần. Phần 1 đánh giá điều kiện tự nhiên cho 4 khu vực: Vùng núi phía Bắc, Vùng duyên hải, Vùng cao Tây Nguyên, Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần 2 phân tích điểm mạnh và điểm yếu của từng khu vực, dựa trên 10 nguyên tắc phòng chống bão. Phần 3 đã đưa ra những đề xuất về mẫu nhà an toàn cho 4 vùng, dựa trên thực tế mẫu nhà truyền thống, mẫu nhà địa phương và mẫu nhà thực tế đang được xây dựng. Phần 4 là 10 nguyên tắc xây dựng nhà ở vùng có gió bão. Phần cuối cùng là chi tiết bản vẽ kỹ thuật xây dựng nhà an toàn, cung cấp kỹ thuật hướng dẫn thi công, gợi ý vật liệu nên dùng và dự toán kinh phí công trình.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN