“Quá tải” các khu vui chơi giải trí

Tranh thủ những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng ngàn người tại TP Hồ Chí Minh đổ dồn về khu vui chơi như Thảo Cầm Viên (quận 1), khu du lịch Suối Tiên (quận 9)… khiến các điểm vui chơi này trở nên “quá tải”.

Ghi nhận sáng ngày 30/4, tại khu vực cổng vào của Thảo Cẩm Viên, ngay từ 7 giờ sáng đã có nhiều người dân đổ về đây vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lượng người đi chơi khá đông khiến lối vào Thảo Cẩm Viên bị ùn ứ cục bộ. Trong khu vực bán vé người dân phải xếp thành hàng dài để mua vé vào cổng.

Người dân xếp hàng dài mua vé tại các điểm vui chơi giải trí trong ngày 30/4 (ảnh chụp tại khu du lịch Suối Tiên).

Từ 9giờ đến 12 giờ trưa, lượng người đổ về Thảo Cầm Viên ngày càng đông. Các em thiếu nhi phải xếp hàng tại các điểm vui chơi trẻ em chờ tới lượt. Càng về trưa, nhiệt độ càng cao, khiến người đi chơi khá mệt mỏi. Vì vậy, nhiều gia đình đã trải chiếu, bạt nằm, ngồi vật vạ trên bãi cỏ để nghỉ ngơi. Nhiều gia đình dự định vui chơi cả ngày tại Thảo Cẩm Viên nên chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, thức uống mang theo.


Dịp lễ này, khu du lịch Suối Tiên (quận 9) cũng đưa vào sử dụng 6 công trình mới như: Quảng trường Kim Ngân Phong Thủy, Ốc đảo xanh Suối Tiên, khu trò chơi vận động Teambuilding, phim 9D... Ngoài ra, các chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh Thủy Tinh, xe diễu hành, ca nhạc diễn ra tại đây cũng sẽ được tổ chức miễn phí để phục vụ du khách.

Biễu diễn lân sư rồng cho người dân và du khách xem tại Thảo Cẩm Viên Sài Gòn sáng ngày 30/4.

Ghi nhận, ngay từ sáng sớm tại Suối Tiên lượng người đến đây khá đông khiến các khu vui chơi trở nên “quá tải”. Cũng vì lượng người đông đúc cho nên xung quanh khu vực này cũng mọc lên nhiều điểm trong xe tự phát với mức giá từ 10-30.000 đồng/xe (cao gấp 2-3 lần so với ngày thường).

Các em thiếu nhi rất thích thú với các trò chơi như tàu lượn, đạp nước...tại các điểm vui chơi, (ảnh chụp trò chơi tại Thảo cẩm viên).

Việc tự tay cho thú nuôi ăn khiến các em thiếu nhi rất vui khi đi chơi tại Thảo Cẩm Viên Sài gòn.

Đến gần trưa ngày 30/4 lượng người vẫn ùn ùn kéo về các điểm vui chơi tại TP Hồ Chí Minh. (ảnh chụp tại Thảo Cẩm Viên Sài gòn).

Vui chơi cả buổi sáng, đến trưa người dân tìm các gốc cây trải bạt nghỉ ngơi.


Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách khi đến tham quan TP. Ví dụ vào tối ngày 30/4 và 1/5 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng (Quận 1). Ngoài ra, TP còn tổ chức diễu hành nghệ thuật và biểu diễn thể thao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người dân, du khách.


Năm nay, để chào mừng lễ 30/4 và 1/5, TP sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ bắt đầu lúc 21 giờ ngày 30/4 với một điểm tầm cao tại hầm Thủ Thiêm, Quận 2 và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11; khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ở huyện Củ Chi và sân bóng đá huyện Cần Giờ.


Hoàng Tuyết
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN