Phú Yên: Khánh thành Tổ đình Bảo Tịnh

Ngày 13/12, Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên long trọng tổ chức lễ khánh thành Tổ đình Bảo Tịnh (TP Tuy Hòa) và tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán 4 với sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Khởi công vào năm 2005, công trình Tổ đình Bảo Tịnh có tổng diện tích xây dựng 1.290 m2, gồm ba phần: Mặt tiền, chánh điện, tháp Thượng Thiên có 6 tầng, cao 37,7 m và một số công trình kiến trúc, mỹ thuật khác do Công ty cổ phần Him Lam (TP.HCM) thi công với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chúc mừng Phật giáo Phú Yên có thêm cơ sở thờ tự mới, một công trình tôn giáo lớn mừng 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên tổ chức quản lý, giữ gìn, tôn tạo và sử dụng cơ sở vật chất Tổ đình Bảo Tịnh trở thành một trung tâm Phật sự; là nơi sinh hoạt, tu học tốt nhất của tăng ni, phật tử trong sự phát triển Phật giáo Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành Tổ đình Bảo Tịnh, Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán 4 trong 3 ngày từ 13 - 15/12, gồm các hoạt động: Giảng, truyền thọ quy giới, truyền thập thiện giới; dâng hoa, đăng đàn chẩn tế; lễ cầu quốc thái dân an; khảo giới, kỳ siêu anh hùng liệt sĩ...

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN