Phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về giai đoạn 1930-1975

Ngày 18/12/2012, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm có giá trị nghệ thuật về giai đoạn 1930-1975.


Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 884/QĐ-TTg, đồng thời tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị nghệ thuật giai đoạn 1930-1975 ở các thể loại văn học, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, múa, sân khấu, tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.


Từ kết quả cuộc thi, hội đồng chấm thi sẽ lựa chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật được giải thưởng xuất bản, làm phim, dàn dựng vở diễn, trưng bày triển lãm... để phục vụ trong các ngày lễ lớn năm 2015 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016) và phục vụ lâu dài.


Các tác phẩm tham dự cuộc thi là bản thảo mới sáng tác từ 1/1/2013 đến hết ngày 30/6/2014. Riêng các tác phẩm ảnh sưu tầm sẽ đến hết ngày 30/12/2014. Ở mỗi loại hình, hội đồng chấm thi sẽ xét và trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 tặng thưởng cho các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao. Lễ công bố giải thưởng dự kiến diễn ra vào dịp 19/5/2015.

 

Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN