“Những cung đường biên cương Tổ quốc”

Hơn 5 năm qua, thực hiện Quyết định 313/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án quy hoạch xây dựng Đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và các năm tiếp theo”, các đơn vị công binh và các công ty xây dựng của quân đội đã và đang triển khai xây dựng con đường chiến lược dọc theo tuyến biên giới giáp với 3 nước Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đây là con đường bê tông xi măng dài nhất Đông Nam Á (hơn 10.000 km), có điểm đầu là Móng Cái (Quảng Ninh) và điểm cuối là Hà Tiên (Kiên Giang).

Nhân dịp sơ kết giai đoạn đầu thực hiện dự án này, Tổng cục Chính trị và Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án 47, Báo Quân đội nhân dân và Công ty truyền thông-truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu –nghệ thuật “Những cung đường biên cương Tổ quốc”. Tại buổi họp báo ngày 16/8, BTC cho biết, chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật là: “Xây dựng con đường hòa bình, hữu nghị và phát triển”, gồm có 3 phần: Quy mô, tầm vóc và ý nghĩa của con đường; Người lính Cụ Hồ trước gian nan, thử thách; Con đường của hòa bình và hữu nghị.
Chương trình được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/8/2011 và sẽ phát trên kênh VOV1 (Đài tiếng nói Việt Nam) lúc 20 giờ ngày 27/8 và trên kênh VTV2 (Đài truyền hình Việt Nam) lúc 20 giờ ngày 28/8. Nhân vật tham gia giao lưu trực tiếp tại chương trình này là đại diện các đơn vị công binh, biên phòng, doanh nghiệp xây dựng quân đội, ngành giao thông vận tải và đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới-nơi có con đường đi qua.


Xuân Cường
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN