Nhộn nhịp ngày hội văn hóa đọc lớn nhất trong năm

Trong những ngày này tại công viên Lê Văn Tám, TP Hồ Chí Minh lúc nào cũng có hàng ngàn người chen chân tìm mua những đầu sách "hot" nhất trong và ngoài nước tại sự kiện ngày hội sách TP Hồ Chí Minh lần thứ 8.


Thời tiết tại Sài Gòn những ngày qua luôn nóng bức với mức nhiệt ngoài trời có lúc lên tới 39OC khiến ai cũng "chóng mặt” khi ra đường. Tuy nhiên, bên trong công viên Lê Văn Tám, nơi đang diễn ra ngày hội văn hóa đọc lớn nhất trong năm, không khí cũng “nóng” không kém khi mỗi ngày có hàng ngàn người dân ghé thăm quan và mua sách.

Các cổng vào Ngày hội sách thành phố luôn có khá đông người dân qua lại.


Ông Lê Hoàng, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, trưởng ban tổ chức hội sách cho biết, ngay trong ngày đầu khai mạc hội sách đã có khoảng 1 vạn độc giả đến tham quan và mua sắm. Những ngày sau đó lượng độc giả đến cũng khá đông. Ngay tại các cửa dẫn vào khu vực hội sách của công viên Lê Văn Tám luôn chật cứng người, bởi một phần họ tới đây để tìm mua những cuốn sách bán chạy trong và ngoài nước với giá giảm hấp dẫn.

Bên trong hay ngoài các gian hàng sách luôn có đông độc giả.


Với chủ đề “Sách- Văn hóa và Phát triển năm nay, hội sách có trên 200.000 tựa sách với hơn 20 triệu bản sách được trưng bày và bày bán theo các khu vực và chủ đề như: Sách quý hiếm, sách cổ, sách độc bản, sách hay, sách đẹp của các đơn vị, sách về Bác Hồ, sách về biển đảo Việt Nam, sách danh nhân, sách văn học, sách kinh tế… Tất cả các loại sách được bán giảm giá đồng loạt từ 10% đến 20%. Trong ba ngày (từ 28-3 đến 30-3), các gian hàng sẽ có chương trình giảm giá đến 50%.

Ngày hội sách Thành phố năm nay còn có nhiều chương trình giao lưu với giới văn nghệ sỹ, tác giả...nổi tiếng.


Ngoài ra, trong khuôn khổ hội sách có khoảng 60 chương trình hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm mới, giao lưu kí tặng của các tác giả với bạn đọc, tọa đàm về các chủ đề liên quan tới sáng tác, thi vẽ tranh theo sách… Ví dụ như: Giao lưu với Cựu chiến binh Điện Biên Phủ và các chiến sĩ tình báo năm xưa; gặp gỡ văn nghệ sĩ đã công tác ở Trường Sa và sáng tác về Trường Sa; trao giải thưởng sách Fahasa; giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhà thơ Lê Minh Quốc….

Đến với hội sách thành phố, người dân còn thể tham quan triển lãm những loại sách về lịch sử, về tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...(ảnh chụp tại khu vực triển lãm sách về Lịch sử, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp).


Tại hội sách cũng có các triển lãm sách, tài liệu, hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển đảo, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khu vực tủ sách về Biển đảo Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam cũng thu hút các bạn trẻ tìm hiểu.



Đặc biệt, điểm nhấn tại hội sách năm nay chính là sân chơi dành riêng cho các em thiếu nhi với phong cách trang trí sinh động, hấp dẫn. Nhiều khu vực trưng bày phục vụ các em thiếu nhi, cùng các chương trình hoạt náo sôi nổi phù hợp lứa tuổi như: Tô tượng, tranh cát, thi ghép mô hình trò chơi, hát với nhau, thi kể chuyện….


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN