Nhiều địa phương sẽ bắn pháo hoa đón mừng Xuân Nhâm Thìn

 Tại Thủ đô Hà Nội, đêm Giao thừa, tất cả 29 quận, huyện, thị của Hà Nội đều tổ chức bắn pháo hoa phục vụ đồng bào vui Xuân, trong đó có 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, thời gian bắn kéo dài 15 phút. 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao là: Trước Bưu điện Hà Nội, trước trụ sở Báo Hà Nội mới; công viên Thống Nhất; vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn quận Tây Hồ; hồ Văn Quán quận Hà Đông. 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại 25 quận, huyện, thị xã.

Ảnh minh họa: Tưng bừng pháo hoa (Nguồn: Internet)


Vào thời khắc Giao thừa, những màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc cũng sẽ đồng loạt được bắn lên tại 6 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 4 điểm bắn tầm thấp. 2 điểm bắn tầm cao tại đầu Đường hầm sông Sài Gòn/phía quận 2 và công viên Văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp). 4 điểm bắn tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ (Thị trần Cần Thạnh/Cần Giờ) và công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (quận 9).

Nơi cực Bắc của Tổ quốc, pháo hoa sẽ được bắn tầm trung tại trung tâm thành phố Hà Giang. Tại đất Mũi Cà Mau, những màn pháo hoa nghệ thuật sẽ được bắn lên tại 6 điểm: trung tâm thành phố Cà Mau và các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, U Minh.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc sẽ được thưởng thức những màn bắn pháo hoa đặc sắc trong thời gian 10 đến 15 phút từ trung tâm tỉnh và một số huyện, thị xã. Đón Xuân Nhâm Thìn, cán bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ được chứng kiến những giàn pháo với các loại pháo hoa đẹp mắt như pháo hoa đuôi hổ, đuôi rồng, hoa cúc, liễu rủ được bắn ở tầm trung và tầm cao tại thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình, huyện mới thành lập. Phú Thọ, quê hương đất Tổ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại các địa điểm: thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ, huyện Phù Ninh và huyện Thanh Ba.

Các tỉnh, thành phố Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh trong đêm Giao thừa cũng đều tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân đón Tết. Tại tỉnh Hà Nam, màn pháo hoa đặc sắc sẽ được bắn tại nóc tầng 10, khách sạn Hoà Bình (đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý). Mỗi điểm sẽ bắn 120 giàn với 18 chủng loại pháo hoa tầm thấp: Giàn đuôi hổ; hoa cúc đơn; liễu rủ; phức hợp đơn; hoa cúc nở bụi vàng, mưa vàng, mưa bạc...

Hòa chung không khí đón Xuân mới của cả nước, đêm Giao thừa tại “khúc ruột” miền Trung cũng sẽ rộn rã và đầy sắc màu. Tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, màn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ kéo dài 20 phút. Hàng ngàn quả pháo hoa được bắn lên từ 2 địa điểm là công viên Trung tâm TP Vinh và phường Bến Thủy trong Giao thừa đón chào Xuân mới Nhâm Thìn. Tỉnh Quảng Bình bắn pháo hoa tại cầu Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. Nhân dân tỉnh Quảng Trị được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa nghệ thuật được bắn lên từ trung tâm văn hóa tỉnh. Tại Thừa Thiên Huế, lần đầu tiên người dân ở Vịnh đẹp thế giới Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) được thưởng thức màn pháo hoa thời điểm Giao thừa. Như thường niên, những màn pháo hoa đón mừng năm mới sẽ được tổ chức trước Kỳ đài ven sông Hương (thành phố Huế) với 1.500 quả.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm gồm 2 điểm ở bờ đông và hai điểm ở bờ tây sông Hàn trong 15 phút. Tại Bình Thuận, 9 điểm bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân tại địa phương và khách du lịch được tổ chức tại cầu Lê Hồng Phong và Khu du lịch phường Hàm Tiến - Mũi Né (thành phố Phan Thiết) và trung tâm các huyện, thị xã: La Gi, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh. Các tỉnh Bình Dương, Khánh Hoà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận cũng tổ chức các điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Giao thừa.

Khu vực Tây Nguyên, tại bảo tàng tỉnh Gia Lai, màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa sẽ được lồng trong lễ hội “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012”. Chào Xuân Nhâm Thìn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắn pháo hoa tại 6 huyện, thị xã, thành phố là Ea Súp, Krông Năng, Ea Kar, Krông Ana, Buôn Hồ và Buôn Ma Thuột. Tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức bắn pháo hoa chào đón Giao thừa phục vụ nhân dân trên địa bàn tại thị xã Gia Nghĩa và các huyện Krông Nô, Đắk R’lấp, Đắk Mil. Tỉnh Kon Tum sẽ có 8 điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy), Trung tâm huyện Tu Mơ Rông, Trung tâm huyện Kon Plông, thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), Quảng trường 24/4 (huyện Đăk Tô), Quảng trường 16/3 và Bờ kè sông Đăk Bla (thành phố Kon Tum). Trong 15 phút, bà con sẽ được thưởng thức 18 loại pháo như: Giàn đuôi hổ, giàn hoa phức đơn, giàn liễu rủ, giàn hoa cúc kép, giàn cúc nở bụi vàng, giàn hoa cúc kép, hoa hướng dương, mưa vàng mưa bạc... Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp ở thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc trong 15 phút để phục vụ nhu cầu văn hóa cho đồng bào thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới.

Đêm Giao thừa, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tưng bừng trong không khí đón chào Xuân mới với những màn pháo hoa lung linh. Thành phố Cần Thơ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao, thời lượng 15 phút tại bến sông nhà hàng Hoa Sứ (khu du lịch Cồn Cái Khế, Trung tâm thành phố Cần Thơ). Tỉnh Bến Tre tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 15 phút vào đêm Giao thừa ở 9/9 huyện, thành phố. Tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ hội đón Giao thừa và bắn pháo hoa tại hai địa điểm: thành phố Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc. Tỉnh còn bắn pháo hoa tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu... vào thời khắc Giao thừa cũng sẽ đồng loạt bắn pháo hoa.

TTXVN/Tin tức 

Chuẩn bị đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày Tết, các địa phương đã tập trung chuẩn bị đủ phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN