Người đẹp Trương Tùng Lan thích thú với văn hóa Dao

Ngày 1/10, người đẹp Trương Tùng Lan đã lên đường sang Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 1 - 15/10/2011.

Từng chi tiết hoa văn trên áo hay trên chiếc kiềng bạc Trương Tùng Lan đều muốn biết tường tận ý nghĩa của chúng

Trong những ngày vừa qua, Lan đã rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, nhất là chuẩn bị cho những bộ trang phục dành cho cuộc thi. Đặc biệt bộ trang phục áo dài mang họa tiết dân tộc Dao được Lan hết sức quan tâm. Ngay khi được chiêm ngưỡng bản mộc của bộ áo dài cách tân với các họa tiết dân tộc Dao, Lan đã vô cùng thích thú bởi vẻ đẹp khác lạ và cầu kỳ đến từng chi tiết.

Chiếc áo dài màu tím độc đáo này sẽ được chỉnh sửa phù hợp với vóc dáng của Tùng Lan và được mang qua cho cô trong những ngày gần đêm chung kết cuộc thi.


Cô tỉ mẩn ngắm từng họa tiết hoa văn được thêu cầu kỳ trên áo và hỏi NTK Lan Hương về ý nghĩa của chiếc áo. Lan cũng rất ngỡ ngàng với những chi tiết cầu kỳ trên cả chiếc kiềng bạc và nón đội đầu của dân tộc Dao mà NTK Lan Hương sử dụng cho bộ trang phục này.

Hành trang mang theo lần này, Lan tập trung cho 2 bộ áo dài mà cũng là tâm huyết của NTK Lan Hương, đó là 1 bộ áo dài dành cho phần thi Trang phục dân tộc đẹp nhất (bộ áo dài họa tiết dân tộc Dao) và Trang phục áo dài cho đêm chung kết, là chiếc áo dài màu tím thêu họa tiết hoa sen, đang được NTK Lan Hương chỉnh sửa và hoàn thiện, đại diện của Elite sẽ mang sang cho cô gần thời gian chung kết.

Chiếc áo này được 5 nghệ nhân thêu tay tỉ mỉ từng chi tiết, thể hiện nên vẻ đẹp Quốc hoa Việt Nam. Màu sắc của chiếc áo dài cũng là một bước đột phá theo xu hướng Block Color, là sự kết hợp giữa màu tím, màu hồng và màu xanh lá cây.

A.M,  Ảnh: Elite Việt Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN