Nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc bác học của khán giả Việt Nam

Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2012 (ảnh) đã kết thúc với chuyến lưu diễn tại 5 quốc gia châu Á, trong đó có đêm mở màn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Giới thiệu dàn nhạc danh tiếng thế giới, vị nhạc trưởng và những nghệ sĩ solist tài năng, “Đêm nhạc Cổ điển Toyota” đã dựng lên chiếc cầu nối văn hóa Đông - Tây bằng âm nhạc đỉnh cao, và quan trọng hơn, chương trình đã góp phần nâng cao cảm thụ âm nhạc bác học cho khán giả Việt nam

 

"Đêm nhạc Cổ điển Toyota" là chương trình hòa nhạc được đánh giá rất cao và được coi là một trong những hoạt động xã hội nổi bật của Toyota tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Chương trình giới thiệu tới khán giả tác phẩm của những nhà soạn nhạc lừng danh: Beethoven, Vivaldi, Tchaikovsky, Saint - Saëns... Từ khi "Đêm nhạc Cổ điển Toyota" được tổ chức tại Việt Nam (năm 1997) đến nay, mỗi năm khán giả Việt Nam lại có cơ hội trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn đẳng cấp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Ngày càng có nhiều khán giả bị thu hút đến với chương trình, bằng chứng là chương trình năm nay, khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đã chật kín khán giả.


“Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2012” đã mang đến cho khán giả Việt Nam một bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của Dàn nhạc Thính phòng Vienna, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Joji Hattori - người đã gặt hái được nhiều thành công trong các chuyến lưu diễn nước ngoài như Pháp, Thụy Sĩ, Ôxtrâylia và Nam Mỹ... sau khi đảm nhận vai trò Chỉ huy của Dàn nhạc thính phòng Vienna năm 2004. Ngoài ra, buổi hòa nhạc năm nay còn có sự góp mặt của tài năng guitar trẻ người Nhật Soichi Muraj - người đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn ở Nhật, Mỹ và giành được một số giải thưởng tầm cỡ quốc tế. Chương trình cũng ghi dấu ấn cuộc trở về của một người con Hà Nội: Nghệ sĩ violon Lê Hoài Nam (hiện là Bè trưởng Violon 2 của Hồng Công Sinfonetta và giảng dạy tại Học viện biểu diễn nghệ thuật Hồng Công - Trung Quốc).


Bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy giao lưu âm nhạc giữa các quốc gia và quảng bá nhạc cổ điển ở châu Á, “Đêm nhạc Cổ điển Toyota” tại Việt Nam còn có ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ số tiền bán vé thu được sẽ được sử dụng cho Chương trình Học bổng Toyota Hỗ trợ tài năng trẻ Âm nhạc Việt Nam. Khá bất ngờ, nhạc trưởng Joji Hattori cho biết, ông và gia đình hiện điều hành một Quỹ học bổng âm nhạc và nghệ thuật tương tự tại Nhật Bản. “Tôi nghĩ âm nhạc có thể gắn kết nhiều người với nhau và chơi nhạc cụ là một dạng nghệ thuật phi ngôn ngữ.

 

Nếu như muốn đọc một cuốn sách được viết nguyên bản bằng ngôn ngữ nước ngoài, các bạn phải dịch ra tiếng Việt, thì khi nghe một bản nhạc, tất cả mọi người đến từ những quốc gia khác nhau đều có thể có cùng một cảm nhận. Tôi đánh giá cao sự tài trợ của Toyota trong việc tổ chức tour lưu diễn để đưa âm nhạc cổ điển châu Âu đến với các khán thính giả châu Á và Việt Nam, cũng như tạo cơ hội cho các khán thính giả thưởng thức những thanh âm có thể khiến họ hạnh phúc hơn. Và tôi cũng rất vui vì có thể đóng góp cho quỹ học bổng của Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam thông qua buổi biểu diễn này. Đó là một ý tưởng rất hay và ý nghĩa. Quỹ Âm nhạc và Nghệ thuật Hattori của chúng tôi cũng có mục đích tương tự. Bởi thực tế, thế giới cũng giống như Việt Nam, âm nhạc cổ điển vẫn luôn cần những sự quảng bá, hỗ trợ như vậy” - nhạc trưởng Joji Hattori tâm sự.


Anh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN