“Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 26

Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 26 đã mang niềm vui, hạnh phúc và tấm lòng yêu thương đến các bệnh nhân, cùng tập thể y, bác sĩ bệnh viện ĐH Y Hà Nội (số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội) vào chiều ngày 16/11.


Đồng hành cùng chương trình vẫn là những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Ngọc Ký, Minh Chuyên, Hải Yến, Việt Tú, Chu Bin, Thu Lan, ban nhạc Du ca đường phố cùng 2 MC Thái Dũng - Thùy Dương.


Chu Bin sôi động với Nếu như anh đến, Vũ điệu mê say.


Sự góp mặt của những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa dạng và tràn đầy hương vị. Rất nhiều những ca khúc nổi tiếng đã được các nghệ sĩ mang đến dành tặng cho tập thể y bác sĩ, bệnh nhân. Nhẹ nhàng, da diết như: Lời người ra đi, Bài ca tân cổ Quê Hương (Thanh Thanh Hiền), Bông hoa trắng, chuyện tình nhà thơ(Hải Yến)…cho tới những ca khúc vui vẻ sôi động, tràn đầy nhựa sống như: Anh, Tuổi 20 ( Minh Chuyên), Nếu như anh đến, Vũ điệu mê say (Chu Bin)…


Các nghệ sĩ đã đến với khán giả và chia sẻ những phút giây ấm áp, hết sức gần gũi. Giữa họ không còn khoảng cách của sân khấu, của nghệ sĩ nổi tiếng với người bệnh mà họ làm bạn, san sẻ nỗi đau cùng nhau bằng lời ca, tiếng hát.


PGS.TS Đào Văn Long chia sẻ: “Đây là chương trình rất bổ ích, khi ốm đau người ta sẽ cảm thấy sự chia sẻ của những người xung quanh rất quan trọng. Lời ca , tiếng hát của các bạn đã mang đến niềm vui, sức mạnh đến bệnh nhân và các y, bác sĩ nơi đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giống như các bạn, mang những cử chỉ yêu thương đến cho từng bệnh nhân”.


Rất nhiều người nhà bện nhân đứng ngoài hành lang theo dõi chương trình vì bên trong không còn chỗ trống.


Chị Nguyễn Thị Hân (y tá bệnh viện ĐH Y Hà Nội) tâm sự: “ Chương trình hôm nay thật sự rất vui và ý nghĩa. Trong bệnh viện , công việc và bệnh nhân luôn rất căng thẳng và áp lực, chỉ có những lúc như thế này mọi người mới được thảnh thơi, tìm kiếm niềm vui ở bệnh viện là rất khó”.


Bác Vũ Như Huỳnh (bệnh nhân khoa Ung bướu chăm sóc giảm nhẹ) cho biết: “Từ khi ở bệnh viện hôm nay là ngày vui nhất, bệnh Viêm tá tràng đã làm cho tôi không còn thời gian để thưởng thức những chương trình nghệ thuật, nên lần này được xem các nghệ sĩ hát tôi thấy rất vui”.


Kết thúc chương trình, hòm từ thiện đã nhận được số tiền ủng hộ 12 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trích ra ba phần quà dành tặng cho ba bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Số tiền còn lại được trao lại cho Quỹ Bệnh nhân nghèo của bệnh viện ĐH Y Hà Nội.


Tin, ảnh: Tăng Thị Thúy


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN