Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm 2013

Ngày 2/4, tại đình Hào Nam (Hà Nội), Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã tổ chức Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm 2013.


Theo ông Phạm Minh Khang, Giám đốc Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam: Lễ giỗ tổ là dịp tri ân các bậc tiền nhân có công nuôi dưỡng, vun trồng nghề hát xẩm. Đồng thời đây là dịp cáo tổ nghề về việc truyền bá loại hình văn hóa dân gian này tại khu phố cổ Hà Nội, các trường đại học. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người trẻ theo học các bộ môn nghệ thuật truyền thống như xẩm, ca trù, chầu văn... giúp cho việc kế thừa và tạo sự lan tỏa ngày càng rộng tới công chúng.


Nhân dịp Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm 2013, các nghệ nhân, nghệ sỹ cũng đã làm lễ tưởng niệm ngày mất của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, người đã có công truyền dạy nhiều điệu hát xẩm cho thế hệ trẻ.


Để kế thừa những làn điệu xẩm, Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục tìm về các vùng quê để tìm nghệ nhân và cũng là dịp tìm nguồn gốc xuất xứ của hát xẩm để lưu giữ lại các điệu xẩm truyền thống.


Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN