Lan Phương gặp cảnh 'Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu'

Nữ diễn viên xinh đẹp hóa thân vào vai nàng dâu bị gia đình chồng hành hạ đến phát điên trong bộ phim 'Hoa hồng không dành cho em', phóng tác từ tiểu thuyết ăn khách của Trung Quốc.


 

Lan Hương vào vai Thùy Hạnh 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin, là nhân viên trong công ty phần mềm.

Lan Hương vào vai Thùy Hạnh, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin, là nhân viên trong công ty phần mềm.

Cô kết hôn với Hoàng Sang (trái, Hà Trí Quang đóng). Hoàng Sa có tình yêu sâu nặng với Thùy Hạnh nhưng không có ý chí cầu tiến trong công việc cũng như không có bản lĩnh để bảo vệ vợ, bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.

Cô kết hôn với Hoàng Sang (trái, Hà Trí Quang đóng). Hoàng Sang có tình yêu sâu nặng với Thùy Hạnh nhưng không có ý chí cầu tiến trong công việc cũng như không có bản lĩnh để bảo vệ vợ, bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.

Thùy Hạnh là một cô gái khờ khạo, có tật “lắp bắp”, ít nói, nhẫn nhịn, trong sáng, dễ tin người, sống khép kín, rất hiếu thảo. Nhưng cuộc sống gia đình bên chồng của cô là một bi kịch. Cô liên tục bị mẹ chồng chửi rủa, đánh đập và hành hạ.

Thùy Hạnh là một cô gái khờ khạo, có tật “lắp bắp”, ít nói, nhẫn nhịn, trong sáng, dễ tin người, sống khép kín, rất hiếu thảo. Nhưng cuộc sống gia đình bên chồng của cô là một bi kịch. Cô liên tục bị mẹ chồng chửi rủa, đánh đập và hành hạ.

Cuộc sống ở gia đình chồng khiến cô bị uất chế, trong một biến cố, cô đã hóa điên.

Cuộc sống ở gia đình chồng khiến cô bị ức chế, trong một biến cố, cô đã hóa điên.

Hoàng Sa là người chồng nhu nhược, không bảo vệ được vợ mình.

Hoàng Sang là người chồng nhu nhược, không bảo vệ được vợ mình.

Thùy Hạnh may mắn gặp Khải An (Trương Minh Quốc Thái đóng) và anh dùng tiền của mình để chữa trị căn bệnh của cô. Thùy Hạnh cảm động trước tình cảm Khải An. Tuy nhiên, cuộc đời cô tiếp tục gặp bất hạnh khi Khải An rời bỏ cô vì danh vọng.

Thùy Hạnh may mắn gặp Khải An (Trương Minh Quốc Thái đóng) và anh tìm cách chữa trị căn bệnh của cô. Thùy Hạnh cảm động trước tình cảm của Khải An. Tuy nhiên, cuộc đời cô tiếp tục gặp bất hạnh khi Khải An rời bỏ cô vì danh vọng.

'Lan

Lan Phương chia sẻ: "Vào vai diễn này, tôi liên tục bị bầm tím tay chân vì bị mẹ chồng trong phim hành hạ. Ngoài ra, tôi còn phải đến các bệnh viện tâm thần để quan sát cử chỉ, cảm xúc của người bệnh để nhập vai được trọn vẹn".

Bộ phim được phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc 'Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu', với thông điệp: "Lòng tham vô độ sẽ là “mồ chôn” của con người bởi nhiều bi kịch không lối thoát. Và sự ích kỷ là “kẻ thù” của tình yêu".

Bộ phim được phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" (tác giả Kỷ Đạt), với thông điệp: "Lòng tham vô độ sẽ là “mồ chôn” của con người bởi nhiều bi kịch không lối thoát. Và sự ích kỷ là “kẻ thù” của tình yêu".

“Hoa hồng không dành cho em” do công ty Sóng Vàng sản xuất, dài 44 tập, phát sóng lúc 21h, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trên VTV9, bắt đầu từ ngày 4/11.

“Hoa hồng không dành cho em” dài 44 tập, phát sóng lúc 21h, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trên VTV9, bắt đầu từ ngày 4/11.



Theo vnexpress
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN