Kỷ niệm 147 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Tối 8/10, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội kỷ niệm 147 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực với chủ đề “Những vì sao đất biển”.


Tiết mục “Lửa hồng Nhật Tảo” ca ngợi khí phách kiên cường của người anh hùng Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Trường Giang - TTXVN

Đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và đại diện một số tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đến dự lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội được dàn dựng công phu với những tiết mục, trích đoạn cải lương đặc sắc như: 54 dân tộc anh em, ca cảnh Lửa thần, Lửa hồng nhật tảo, khí phách anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực…. Các tiết mục nghệ thuật đã khắc họa đậm nét khí phách kiên cường, tinh thần yêu nước của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực với những chiến công hiển hách, làm sáng ngời những trang sử vàng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật có nhiều tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo Tổ quốc, ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất và con người Kiên Giang nói riêng, Nam bộ nói chung.

Từ nhiều năm nay, Lễ hội kỷ niệm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh đã trở thành dịp sinh hoạt văn hóa và tâm linh của người dân tỉnh Kiên Giang và nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng công Cửu Long. Hàng năm, đến ngày giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực (27/8 Âm lịch), tỉnh Kiên Giang lại tổ chức lễ hội với nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, thu hút hàng triệu lượt du khách về dự lễ hội.

Năm nay, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 147 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra từ ngày 8 - 10/10 (tức ngày 26 - 28/8 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất Nam bộ. Phần lễ của lễ hội được tổ chức tại đình thờ Nguyễn Trung Trực và công viên Nguyễn Trung Trực với các nghi thức truyền thống như lễ thượng đại kỳ, lễ tế Đàn cả, hậu phối… Ở phần hội, ngoài lễ khai mạc được tổ chức bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc còn có không gian đờn ca tài tử với chủ đề sắc màu phương Nam, triển lãm ảnh, chợ phiên, biểu diễn lân - sư - rồng.

Từ sáng sớm 8/10, dù chương trình lễ hội chưa chính thức khai mạc nhưng hàng trăm nghìn lượt người đã tề tựu về dâng hương tại đình thờ Cụ Nguyễn (tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) bày tỏ sự tri ân đối với công lao của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Bùi Trường Giang (TTXVN)
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tối ngày 26/7, đoàn thanh niên Hà Nội đã đồng loạt thắp nên nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tượng niệm liệt sỹ trên địa bàn Thành phố..

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN