Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (21/6/2002 - 21/6/2012). Tham dự buổi lễ có bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đại diện các nhà báo nữ trên cả nước.


 

Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho CLB Nhà báo nữ Việt Nam. Ảnh: LP

 

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Phạm Mỵ - Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, cho biết: Tại kỳ họp lần thứ tư Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VII (tháng 3/2002), đáp ứng nguyện vọng của các nhà báo nữ, Ban Chấp hành đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập CLB Nhà báo nữ Việt Nam trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Chỉ 3 tháng sau kỳ họp, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2002), Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Ban đầu, Câu lạc bộ chỉ có khoảng 100 hội viên tham gia, chủ yếu tại Hà Nội, đến nay CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã hình thành được mạng lưới rộng khắp, gồm 49 câu lạc bộ thành viên tại các tỉnh, thành phố, với tổng số hàng nghìn hội viên.


Trong 10 năm hoạt động, CLB đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế với sự tham gia đông đảo của các nhà báo nữ. Các chuyến đi Sơn La, Lai Châu, Lào Cai; cuộc hành trình trên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh đến vùng đất thép Vĩnh Linh; thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; viếng 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc; cuộc giao lưu với nữ công nhân vùng than Quảng Ninh; giao lưu với các đơn vị bộ đội ở Hải Phòng, Đà Nẵng và ra tận Trường Sa... là những cuộc hành quân không mệt mỏi, đầy thi vị đối với các nhà báo nữ. Những chuyến đi, những cuộc giao lưu đã nhân thêm vố́n sống, nắm bắt thực tiễn và làm đẹp tâm hồn, khiến các bài viết của các chị thêm tươi mới, giàu lượng thông tin. Ban Chủ nhiệm CLB còn tổ chức nhiều buổi giao lưu, tọa đàm về nghề nghiệp giúp nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho các nhà báo nữ; tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực như: tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào bị lũ lụt...


Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng CLB Nhà báo nữ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, đồng thời khẳng định những đóng góp của CLB Nhà báo nữ Việt Nam đối với các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Là 1 trong số 14 câu lạc bộ nghiệp vụ chuyên ngành của Hội Nhà báo Việt Nam, CLB Nhà báo nữ Việt Nam ra đời với xuất phát điểm là “ba không” (không kinh phí, không trụ sở và không người chuyên trách), nhưng các thành viên của CLB đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bằng sự hăng say với nghề và lòng nhiệt tình với công tác Hội, xây dựng nên một CLB bài bản với nhiều hoạt động bổ ích, từ công tác nghiệp vụ tới phong trào xã hội. Đặc biệt, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã duy trì xuấ́t bản đặc san “Bút nữ” định kỳ 2 tháng/số, là nơi những nhà báo nữ Việt Nam gửi gắm bao tâm huyết với nghề cùng những khát khao, cảm xúc, tâm tình.


lChiều cùng ngày, Hội thi nấu ăn “ Nhà báo nữ vào bếp” đã diễn ra tại Hội trường báo Tài nguyên & Môi trường (Hà Nội). Hội thi do CLB Nhà báo nữ Việt Nam và Ngân hàng Agribank phối hợp tổ chức. Gần 20 đội thi đến từ các báo, đài trung ương và địa phương như báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo Tin tức, Đài PT&TH Hà Nội, báo Khoa học đời sống, báo An ninh Thủ đô... đã tham dự Hội thi. Với chủ đề là bữa ăn cuối tuần của gia đình, các nhà báo đã thể hiện tài nội trợ khéo léo cũng như sự sáng tạo của mình, khiến BTC và BGK cũng phải bất ngờ.

 

Đến từ nơi xa nhất, CLB Nhà báo nữ Khánh Hòa đã mang tới những đặc sản của vùng đất biển miền trung với mực cơm chiên mắm, nộm rau càng cua... Đội báo Nhân dân chọn chủ đề sen với cơm gà trộn sen, gỏi gà ngó sen, trà sen... Đội báo Tin tức chọn chủ đề vịt với vịt om sấu, lườn vịt nướng và nộm mề chim... Đặc biệt, hầu hết các món ăn đều là món truyền thống dân tộc, khai thác những nguyên liệu dân dã như bún cá rô đồng, ốc nấu chuối, canh cua mướp mùng tơi... Gây ấn tượng đặc biệt chính là đội của báo Kiến thức điện tử với cả mâm cỗ chay gồm rất nhiều món độc đáo như cháo chay, riêu cá chay, nem chay... Kết thúc Hội thi, BGK đã trao giải nhất cho đội Báo Nhân dân, giải nhì cho đội CLB Nhà báo nữ Khánh Hòa. Giải ba thuộc về đội báo Kiến thức điện tử. Ngoài ra là 6 giải khuyến khích và nhiều giải phụ khác. Đội Báo Tin tức đã giành giải khuyến khích của cuộc thi.


Việt Hà - P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN