Kỷ lục Guinness thế giới cho “Tranh ghép bản đồ tư duy nhiều mảnh nhất Việt Nam”

Ngày 25/9, tại TP Hồ Chí Minh, “Tranh ghép bản đồ tư duy nhiều mảnh nhất Việt Nam” đã được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tranh ghép bản đồ tư duy nhiều mảnh nhất thế giới. Đại diện Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận, tranh ghép bản đồ tư duy được thực hiện tại Việt Nam đã vượt kỷ lục Guinness hiện tại của Xinhgapo (2002) và Trung Quốc (2010).

Tác phẩm do Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh thực hiện dựa trên hình ảnh thiết kế cách điệu theo hình bông sen hồng 6 cánh, mỗi cánh tượng trưng cho một lĩnh vực: Con người, địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa và giáo dục của Việt Nam. Công trình có diện tích 660 m2, gồm 551.232 mảnh ghép do tập thể 1.600 sinh viên thực hiện trong 17 giờ từ ngày 24 -25/9 và hoàn thành vào lúc 0 giờ 26 phút ngày 25/9.

Gia Thuận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN