Kim Oanh: Luôn mong muốn được thể hiện nhiều loại vai

Vai diễn mới nhất của Kim Oanh trong "Cầu vồng tình yêu" sắp lên sóng VTV3, hứa hẹn sẽ lại mang tới cho khán giả những bất ngờ thú vị. Dường như với cô, những vai diễn đầy cá tính, số phận... luôn là thế mạnh, được cô "phả" vào đó những nét riêng mang đậm phong cách cá nhân. Phóng viên Tin Tức đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Kim Oanh.

Diễn viên Kinh Oanh (phải) luôn diễn xuất những vai đầy cá tính.


Đã lâu lắm rồi khán giả không thấy chị đóng phim?


Thời gian qua, Oanh cũng đang khá bận rộn với công việc ở Ban Văn nghệ - Đài THVN và theo học thêm lớp Đạo diễn điện ảnh - trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Tuy phải dành nhiều thời gian cho công việc cũng như học tập, nhưng Oanh chưa bao giờ quên điện ảnh, quên các khán giả của mình. Bằng chứng là Oanh vừa đảm nhận vai chính mới nhất trong bộ phim truyền hình dài tập "Cầu vồng tình yêu" của VFC. Bộ phim sắp được ra mắt khán giả trên kênh VTV3. Hy vọng những khán giả yêu quý sẽ ủng hộ Oanh trong bộ phim mới này.

Công việc của một biên tập viên truyền hình có khác nhiều so với công việc của một diễn viên?

Sự khác biệt giữa biên tập viên truyền hình và diễn viên điện ảnh tương đối nhiều. Khi là diễn viên thì mình được trực tiếp xuất hiện trước công chúng, còn biên tập viên lại chủ yếu làm công việc hậu trường. Tuy nhiên, mỗi công việc lại mang đến cho Oanh những trải nghiệm khác nhau, rất thú vị và Oanh yêu thích cả hai công việc mà mình đã lựa chọn này.

Khán giả đã quá ấn tượng với chị qua các vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình, dễ bị ghét. Chị có sợ điều đó xảy ra với mình ngay cả ở ngoài đời thật hay không?

Oanh được khán giả biết tới, nhớ đến và yêu quý chính bởi những vai diễn rất tính cách trên màn ảnh nhỏ. Vì vậy Oanh chưa bao giờ lo lắng về việc có sợ bị ghét không. Oanh chỉ sợ nhất là đóng những vai nào mà khán giả ghét cả vai diễn lẫn diễn viên thôi.

Dường như những vai diễn đầy cá tính, chua ngoa, lẳng lơ... là để dành cho chị và chị đã thể hiện rất thành công. Vậy có bao giờ chị có ý định sẽ chuyển sang đóng một vai số phận đầy trớ trêu hay đau khổ, khác hẳn với những vai diễn đã qua của mình?

Đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì ai cũng mong muốn được hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau. Bản thân Oanh cũng vậy, luôn mong muốn được thể hiện nhiều loại vai nhưng những vai diễn đó đều phải có tính cách, đều phải có dấu ấn riêng chứ không được nhạt nhòa, na ná giống nhau. Một nhân vật buồn bã, đau khổ gặp hoàn cảnh trớ trêu cũng phải có tính cách riêng của nhân vật đó. Một nhân vật nhạt nhẽo cũng phải có những điểm riêng. Như vậy mới mong có thể khiến khán giả nhớ đến vai diễn và nhớ đến người diễn viên đã nhập vai.

Chị đã bắt đầu chán nghề diễn hay sao mà lại muốn trở thành đạo diễn khi quyết định theo học chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội?

Oanh đi học vì muốn biết và có thêm nhiều kiến thức về nghề cũng như công việc của Oanh hiện tại cũng đòi hỏi phải liên tục bổ sung kiến thức mới. Nhưng biết đâu sẽ có một lúc nào đó Oanh sẽ làm phim và đóng luôn một vai trong chính bộ phim của mình.

Xin cảm ơn chị!

Hương Giang (thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN