“Kho” nhạc của Michael Jackson bị tấn công

Hôm 3/3, một người đai diện của Sony Music khẳng định hơn 50.000 file âm nhạc của huyền thoại pop quá cố Michael Jackson đã bị tải lậu.

Hồi năm 2010, Tổ chức Quản lý di sản Jackson đã ký hợp đồng thu âm lớn nhất trong lịch sử, trị giá 250 triệu USD, với Sony Music. Qua đó, công ty này có quyền bán toàn bộ catalogue cũng như các nhạc phẩm chưa hề được phát hành của Jackson. Hợp đồng này còn cho phép Sony sử dụng âm nhạc của Jackson trong các trò chơi điện tử, quảng cáo truyền hình và nhiều lĩnh vực khác. Lợi nhuận thu được sẽ được đưa vào quỹ dành cho mẹ và các con của Jackson.

Sony Music đã bị tấn công từ tháng 4/2011 sau khi họ phát hiện ra có người đã truy cập bất hợp pháp vào mạng lưới PlayStation của công ty. Sự việc này buộc Sony đã phải tạm thời đóng PSN, cổng chơi game online, tải phim, và xin lỗi khách hàng.

Sony Music còn là nơi lưu giữ catalogue âm nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng, như Leonard Cohen, Paul Simon, Foo Fighters và Avril Lavigne, và còn phát hành nhạc của Jimi Hendrix.



Theo Thethaovanhoa.vn

Whitney Houston và Michael Jackson cùng mua thuốc ở một nơi
Whitney Houston và Michael Jackson cùng mua thuốc ở một nơi

Tờ The Mirror của Anh ngày 14/2, các nhân viên điều tra nguyên nhân cái chết của ca sĩ Whitney Houston sẽ thẩm vấn các dược sĩ tại hiệu thuốc Mickey Fine ở Beverly Hills – nơi Whitney đã mua một vài viên thuốc trước khi chết. Đây cũng là hiệu thuốc cung cấp thuốc cho ca sĩ Michael Jackson trong 3 năm trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN