Khi những "bà đỡ" thi hoa hậu

Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 81, Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, trong hai ngày 18 - 19/10/2011, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã tổ chức cuộc thi “Người đẹp Từ Dũ 2011”, dành cho những "bà đỡ" của bệnh viện, gồm cả những chị em chưa và đã lập gia đình. TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng đã được mời làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi.

39 thí sinh tham dự cuộc thi được chia làm hai nhóm: Nhóm 1, gồm 18 thí sinh, độ tuổi từ 20-29 tuổi (thi "Miss Từ Dũ" - Người đẹp Từ Dũ ); Nhóm 2, gồm 21 thí sinh có độ tuổi ngoài 29 tuổi (thi Mrs Từ Dũ - Người đẹp quý bà Từ Dũ).Các thí sinh tham dự 5 phần thi: Thi ứng xử, Trang phục áo dài, Trang phục công sở và phong cách, Trang phục dạ hội.

Kết quả, người đẹp Nguyễn Ngọc Trâm Anh, Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh ( SN 1985) đoạt giải “Người đẹp Từ Dũ”. Giải nhì là người đẹp Lâm Thị Ngọc Ánh (SN 1985) và giải 3 là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1983). Về giải thưởng dành cho những người đã có gia đình, người đẹp Lê Thị Minh Châu ( SN 1979), Bác sĩ khoa hiếm muộn đoạt giải “Người đẹp Quý bà Từ Dũ”, giải nhì là Phạm Hồ Thúy Ái(1983) và giải 3 - Lê Thị Vân Anh (1983).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thêm hai giải khuyến khích và 4 giải thưởng phụ dành cho "Người đẹp áo dài", "Người đẹp áo dạ hội", "Duyên dáng Từ Dũ" (phong cách và trang phục ngành y), "Người đẹp ứng xử hay nhất"…

Trưởng ban giám khảo cuộc thi, TS Đoàn Thị Kim Hồng, Quý bà thân thiện của Cuộc thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2005 cho biết: “Dù đang rất bận rộn với cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011" với vai trò là trưởng ban tổ chức, khi được mời làm trưởng ban giám khảo cuộc thi này tôi vẫn nhận lời. Bản thân tôi đã từng làm giám khảo trong các cuộc thi sắc đẹp quốc gia và quốc tế. Tuy đây là cuộc thi trong phạm vi của bệnh viện Từ Dũ nhưng tôi cảm nhận cuộc thi này rất có ý nghĩa vì đã tôn vinh được vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tâm hồn và tài năng của những người công tác ngành y, vốn thường chỉ được dư luận ca ngợi nét đẹp tâm hồn, tài năng mà quên đi sắc đẹp của những người làm nghề cao quý này. Qua cuộc thi hôm nay, BGK chúng tôi bất ngờ nhận ra rằng dù luôn phải chịu áp lực với công việc, quỹ thời gian cho cá nhân nhân hiếm hoi nhưng Y, Bác sĩ nữ của bv Từ Dũ vẫn giữ đuợc vẽ đẹp tâm hồn, khả ái và duyên dáng xinh tươi Tài, Sắc Vẹn Tòan như bao phụ nữ các ngành khác”.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN