Khánh thành Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Chà Mạy

Ngày 15/1, đông đảo đồng bào các dân tộc Mông, Kháng, La Ha, Khơ Mú, Thái ở các xã vùng cao: Long Hẹ, É Tòng, Co Tòng, Co Mạ, Pá Lông, Mường Bám, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã dự Lễ khánh thành Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Chà Mạy, xã Long Hẹ. Đây là một xã anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cách thị trấn huyện lỵ Thuận Châu khoảng 40 km và cách thành phố Sơn La khoảng 80 km về phía tây bắc.


Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 3 gian, xây dựng theo mô hình kiến trúc nhà thờ cổ dân tộc Việt, gian giữa là nơi thờ chính đặt tượng Bác Hồ. Nhà thờ được xây dựng trong khu đất vườn của gia đình cụ Thào Khua Chỉnh (dân tộc Mông), rộng khoảng 2.000 m2.

Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo nguyện vọng tha thiết của cụ Thào Khua Chỉnh (102 tuổi), nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính, Đội trưởng Đội du kích khu căn cứ cách mạng Long Hẹ; thể hiện tấm lòng luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ kính yêu của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao tỉnh Sơn La.

Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN