Khánh thành Bia di tích máy bay B52

Ngày 28/4, nhân kỷ niệm lần thứ 36 ngày giải phóng miền Nam 30/4, tại ấp Hóc Măng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã diễn ra Lễ khánh thành Bia di tích máy bay B52 của Mỹ ném bom lần đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng, do hai tác giả điêu khắc Lê Lang Biên và Nguyễn Hoài Huyền Vũ sáng tác.

Lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng công nhân di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh “Di tích máy bay B52 của Mỹ ném bom lần đầu tiên ở Việt Nam” cho huyện Dầu Tiếng. Bia di tích máy bay B52 là công trình lịch sử văn hóa thứ 5 của huyện được xây dựng sau ngày tái lập huyện năm 1999 bao gồm Tượng đài Chiến thắng; Bia tưởng niệm Lê Hồng Phong, Bia thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi và Di tích vườn cây cao su lâu năm.

Ngày 18/6/1965, đế quốc Mỹ đã huy động 27 lượt máy bay B52 ném bom rải thảm xuống ấp Trảng Lớn - Bờ Cảng, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát (nay là ấp Hóc Măng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) nhằm hủy diệt căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan đầu não khác của tỉnh và tàn sát nhân dân. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ sử dụng loại máy bay ném bom chiến lược B52 để đánh phá các căn cứ của cách mạng, mở đầu cho việc sử dụng rộng rãi máy bay B52.

Quách Lắm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN