Khai mạc lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Tối 27/4/2013, tại Quảng Ngãi, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 đã chính thức khai mạc. Đông đảo du khách trong và ngoài nước đã đến tham dự.


Quang cảnh lễ khai mạc


Lễ Khai mạc đã tái hiện những hình ảnh của hải đội Hoàng Sa của mấy trăm năm trước, các nghi lễ độc đáo của Lễ khao lề thế lính nhằm tưởng nhớ và tri ân những hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt sóng gió ra Hoàng Sa – Trường Sa, dựng bia chủ quyền lãnh thổ giữa biển đảo trùng khơi. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển khơi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãimột hoạt động văn hóa thiết thực phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, nhằm tôn vinh, phát huy giá trị của những di sản văn hóa mà Quảng Ngãi vinh dự và tự hào lưu giữ, đồng thời cũng là tri ân những hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh trong suốt gần 400 năm, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là cho thế hệ trẻ…

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ văn hóa biển đảo từ ngày 25-28/4, tại thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm tài liệu, hiện vật, sách, ảnh nghệ thuật về biển đảo; các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao… Tại huyện Lý Sơn cũng diễn ra nhiều nội dung hoạt động như lễ khai kinh, lễ cầu siêu, lễ hoa đăng, lễ nhật yết, lễ rước bằng di tích quốc gia Đình làng làng An Vĩnh, lễ chánh tế Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ đua thuyền tứ linh…



Phương Lan

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 2) gồm: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và nghệ thuật Chầm riêng Chà pây của đồng bào Khmer.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN