“Kẻ chọc cười dân dã” Xuân Hinh làm liveshow để đời

Cả cuộc đời mình, Xuân Hinh gắn với nhạc dân tộc, với vài trăm làn điệu quan họ của quê hương Bắc Ninh nơi anh sinh ra, rồi sau đó là chèo, rồi hát văn, rồi hát xẩm…

Gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình.

Lần đầu tiên có một chương trình gặp gỡ báo chí “dân dã” đến vậy. Nhân vật chính, nghệ sĩ hài Xuân Hinh, khiến mọi người nghiêng ngả ngay từ khi bước chân vào cửa, phần trả lời của anh với báo giới, phần đối đáp chan chat của anh với ca sĩ Bằng Kiều ngay trên bàn chủ tọa, những chia sẻ chân tình của anh về nghề, về người vợ duy nhất gắn bó với anh tới tận hôm nay, vài câu chèo được hát vo ngay trên sân khấu… tất cả khiến người ta càng hiểu thêm, vì sao Xuân Hinh lại được nhiều người yêu tới vậy, người ta lại có thể đội nắng đội mưa, tay đập muỗi giữa trời đêm mà vẫn không thể bỏ được những đêm diễn của người nghệ sĩ này…

Khán giả sẽ có 3 tiếng khóc cười cùng Xuân Hinh.

Liveshow lần này của Xuân Hinh, ban đầu dự định tên là “Xuân Hinh, một đời khóc cười”, rồi vài ba cái tên khác nữa được đưa ra, nhưng rồi chốt lại, cái tên hiện tại là ổn nhất “Xuân Hinh, kẻ chọc cười dân dã”. Là “kẻ”, là “dân dã”- thì mới đúng với hình ảnh người nghệ sĩ này; người nghệ sĩ của dân gian. Cả cuộc đời mình, Xuân Hinh gắn với nhạc dân tộc, với vài trăm làn điệu quan họ của quê hương Bắc Ninh nơi anh sinh ra, rồi sau đó là chèo, rồi hát văn, rồi hát xẩm… Lần này, anh cũng mang từng ấy thứ vào liveshow được thực hiện sau 40 năm ca hát. Đó là12 phút với 10 vai cổ điển của chèo được tổng hợp lại, phác họa trên sân khấu. Đó là 10 phút dành cho những tinh hoa, nét đặc sắc nhất của hầu đồng- một loại hình mà mỗi lần diễn, người nghệ sĩ có thể “say” lên tới cả 6-10 tiếng đồng hồ. Đó là 7 phút dành cho quan họ, để tri ân quê hương…

Xuân Hinh "Kẻ chọc cười dân dã" khiến buổi gặp gỡ báo chí thật đặc biệt.

Xuân Hinh bảo, sở dĩ quá nửa đời đi hát, lúc khỏe diễn nhiều, lúc yếu diễn ít; toàn gắn với bãi đất trống, với những sân đình, cửa đền… giờ anh mới quyết định làm liveshow là bởi vài lý do. Đó là tình yêu mà khán giả đã dành cho anh bao năm nay, đồng hành cùng anh bao năm nay, dù mưa dù bão, dù ngày dù đêm. Đó là cái tình mà những người bạn diễn đã dành cho anh trong cả sự nghiệp, khi mà ai cũng tình nguyện hát không cát xê trong liveshow của anh. Đó cũng là bởi, anh đã gặp được sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group- để tôn vinh và bảo tồn những giá trị nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Những gương mặt sẽ tạo nên thành công của chương trình.

Bởi lẽ ấy, nên không thể không hát được, không thể không đứng trước 5.000 khán giả của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối 5/10 tới được. Nghe bảo, đến giờ vé đã cháy rồi, dù giá vé cao nhất lên tới 5 triệu đồng. Ngay trong buổi họp báo, rất nhiều nhà báo cũng xúm lại hỏi mua vé chương trình. Thế mới biết, cái kẻ chọc cười dân dã ấy đáng giá tới thế nào.


Xuân Hình lần này kết hợp với toàn người thân. Là nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trong “Người ngựa, ngựa người”, là Bằng Kiều, Quang Thắng, Xuân Nghĩa, Hồng Vân, Vân Dung và Hoài Thu trong “Của gia bảo”. Những người ấy, đều hào hứng đến với liveshow, không cần biết sẽ làm gì, hát gì, diễn gì; đơn giản vì được đứng cùng Xuân Hinh trên sân khấu là đủ. Thì cái chia sẻ của Bằng Kiều, chàng ca sĩ cũng đầy ngạo nghễ và rất “giữ giá” ở cuộc gặp gỡ báo chí mới thật lòng làm sao. 


Bằng Kiều bảo, anh thần tượng Xuân Hinh từ lâu rồi, anh coi Xuân Hinh là một trong những tượng đài trong làng chèo Việt Nam. Nêu khi Xuân Hinh có nhã ý mời anh tham gia chương trình, Bằng Kiều đã nhận lời ngay, không cần suy nghĩ, cũng không cần hỏi xem mình sẽ làm gì. “Tôi tham gia chương trình với tâm thế yêu mến Xuân Hinh, yêu mến những tình cảm Xuân Hinh dành cho khán giả. Tôi đã xem Xuân Hinh diễn rất nhiều, Xuân Hinh là một người đặc biệt. Xuân Hinh không chỉ diễn cho khán giả xem, mà còn diễn cho đồng nghiệp xem. Khi diễn, bao giờ Xuân Hình cũng nhìn thêm vào phía cánh gà, xem đồng nghiệp phản ứng thế nào, nếu thấy mọi người không cười, là anh trăn trở lắm. Ít người làm được cả “đôi việc” như Xuân Hinh”, Bằng Kiều chia sẻ.


Chuẩn bị cho chương trình, Xuân Hinh đã một tháng rưỡi nay bỏ hết mọi show diễn. Miệt mài tập luyện, Xuân Hinh đã gầy đi tới 2kg và anh bảo, những ngày tới sẽ còn gầy nữa. Cũng phải, 40 năm góp nhặt để một đêm tri ân cả khán giả, lẫn đồng nghiệp, lẫn những bộ môn nghệ thuật mà “Kẻ chọc cười dân dã” đã gắn bó bao nhiêu năm qua; nên không thể qua quýt được…


Không chỉ là sự đầu tư từ phía Xuân Hinh, BTC chương trình cũng đã rất kỹ tính với mọi khâu chuẩn bị.Liveshow được kỳ vọng là liveshow chèo đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử sân khấu, với sự cộng hưởng tài năng của 3 đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Lê Hùng, Đỗ Thanh Hải, cùng hơn 30 nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, bên cạnh sự xuất hiện của nam ca sĩ Bằng Kiều, còn một nam ca sĩ nữa- mà cái tên cũng là một bất ngờ: Nam ca sĩ Tùng Dương. Bằng Kiều và Tùng Dương, sẽ lần đầu tiên không chỉ hát, mà có màn kết hợp đặc sắc với Xuân Hinh trong những tiết mục nghệ thuật truyền thống.

PV
Đạo diễn Lê Hùng: Là nghệ sĩ phải lao tâm khổ tứ như Xuân Hinh
Đạo diễn Lê Hùng: Là nghệ sĩ phải lao tâm khổ tứ như Xuân Hinh

Lê Hùng- Xuân Hinh, hai cái tên gắn liền với nhau hàng thập kỷ qua những tác phẩm đình đám. Nhiều chuyện sau cánh gà đã được đạo diễn Lê Hùng chia sẻ trong những ngày tập cho liveshow để đời của nghệ sĩ Xuân Hinh ngày 5/10 tới đây ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN