Huế tiếp thị du lịch qua Festival nghề truyền thống

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VH,TT&DL Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị xúc tiến du lịch Thừa Thiên Huế năm 2013” tới thị trường Hà Nội.


Theo ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế: Festival nghề truyền thống Huế 2013 diễn ra từ 27/4-1/5 nhằm thúc đẩy phát triển nghề và làng nghề gắn với phát triển. Các hoạt động nổi bật trong lễ hội là giới thiệu nghề thêu, dệt truyền thống của Huế và triển lãm “Métamorphose” với 5 kỹ thuật khéo léo của ngành dệt may Pháp.


Bên cạnh đó, Hiệp hội du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng công bố chương trình kích cầu du lịch và các sản phẩm du lịch mới năm 2013, chú trọng tới các sản phẩm dọc tuyến Huế- Đà Nẵng phù hợp với thời gian đóng cửa sân bay quốc tế Phú Bài (từ cuối tháng 3 đến tháng 11/2013). Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm để tổ chức các “Tuần lễ vàng du lịch” như vào mùa lễ hội tháng 3, mùa du lịch thấp điểm tháng 6 và tháng 9... với nhiều ưu đãi.


Ông Lê Hữu Minh cho biết: trong 2 tháng đầu năm, lượng khách đến với Huế tăng 20%; Năm 2013, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón 2,5 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 1 triệu lượt, dịch vụ du lịch chiếm khoảng 50% GDP của tỉnh.

 

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN