"Hồn Dó" dược thể hiện trong họa và thư họa

Tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã khai mạc cuộc triển lãm “Hồn Dó” của nhà thư họa Xuân Như và họa sỹ Yoyo.


"Hồn dó" được thể hiện bởi hai nghệ sỹ.


Triển lãm “Hồn Dó" giới thiệu 71 tác phẩm (trong số đó các tác phẩm hội họa đương đại phần lớn là các tác phẩm mới, lần đầu được ra mắt) thư họa và hội họa sử dụng giấy dó truyền thống của Việt Nam, các tác phẩm sắp đặt và quá trình làm giấy dó với sự tham gia của hai tác giả trẻ của mỹ thuật đương đại Việt Nam - thư họa gia Xuân Như và họa sỹ Yoyo - và doanh nghiệp xã hội Zó.


Các tác phẩm tại triển lãm.


Trong triển lãm lần này, nhà thư họa Xuân Như và họa sỹ trẻ Yoyo sẽ kết hợp trình diễn trên giấy dó, với một bên là mực tàu, chất liệu quen thuộc sử dụng trên giấy dó và một bên là màu nước - mang lại những trải nghiệm mới mẻ trên giấy dó.


Đến với triển lãm, khán giả sẽ đi từ không gian truyền thống tìm hiểu về lịch sử liên quan đến giấy dó, quy trình làm giấy dó đến một không gian nghệ thuật ứng dụng với các sáng tác mang hơi thở đương đại thể hiện trên chất liệu giấy dó truyền thống.


Triển lãm kéo dài đến ngày 12/6.


Lê Phú

Hội họa từ chất liệu miệt vườn
Hội họa từ chất liệu miệt vườn

Họa sĩ Đỗ Năm, năm nay 76 tuổi. Ông sinh trưởng ở châu thổ sông Hồng, theo hội họa ở tuyến lửa miền Trung thời Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và rồi gắn bó với ĐBSCL hơn ba mươi năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN