Hơn 1.000 thí sinh đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2016

Đã có hơn 1.000 thí sinh trong cả nước đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam khiến Ban Giám khảo khá vất vả lựa chọn thí sinh vào vòng sơ khảo.

Vòng sơ khảo phía Bắc sẽ diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội với gần 140 thí sinh tham gia. Từ vòng sơ khảo, Ban Giám khảo gồm 7 thành viên do nhà sử học Dương Trung Quốc làm trưởng ban sẽ chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra ngày 11/7 tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Tại vòng chung khảo khu vực miền Bắc, các thí sinh cùng tập luyện với các chuyên gia; tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Vịnh Hạ Long; làm sạch môi trường, thăm mỏ than… Trước đó, vòng chung khảo khu vực miền Nam đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, chọn được 18 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tháng 8/2016.

Ngày 5/7, tại cuộc họp báo khởi động vòng sơ khảo, chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở Hà Nội, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Nét mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay là các dự án thiện nguyên của chương trình “Người đẹp nhân ái”. Các dự án này có sự tham gia của các thí sinh được lựa chọn sau vòng khung khảo ở cả 2 miền Nam Bắc. Chương trình này nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nhất là ở vùng miền khó khăn trên cả nước. Để tăng tính lan tỏa, chương trình “Người đẹp nhân ái” được thực hiện dưới dạng truyền hình thực tế. Thí sinh giành chiến thắng chương trình “Người đẹp nhân ái” sẽ được đặc cách vào nhóm 5 chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Cũng trong buổi họp báo, Ban tổ chức đã công bố mẫu vương miện dành cho tân hoa hậu Việt Nam 2016 do thương hiệu Long Beach Pearl thực hiện, trị giá 2,2 tỷ đồng. Chiếc vương miện này do 40 nghệ nhân tạo ra từ ngọc trai và đá quý trong suốt 3 tháng. Chiếc vương miện lấy ý tưởng chủ đạo từ sự phồn vinh, thịnh vượng và năng động của Thành phố Hồ Chí Minh nơi được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, hướng tới sự phát triển đi lên của đất nước.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016 có điểm nhấn đặc biệt là 5 viên ngọc trai South Sea quý với những đường lượn sóng tượng trưng 5 châu 4 biển. Đây là hình ảnh biểu tượng cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tổng số ngọc trai trên vương miện là 63, ứng với 63 tỉnh, thành phố nước ta. Ngoài ra, trên vương miện còn có 3.260 viên đá sapphire lấp lánh tượng trưng cho 3.260 km bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam, thể hiện niềm tự hào của người Việt Nam về biển đảo quê hương…


Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc uy tín, có lịch sử gần 30 năm, dài lâu nhất tại Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2016 do Báo Tiền phong phối hợp cùng Công ty TNHH thương mại & quảng cáo Sen Vàng tổ chức.

Thanh Giang (TTXVN)
Lại phạt thí sinh thi hoa hậu “chui”
Lại phạt thí sinh thi hoa hậu “chui”

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTTDL) đã có Văn bản số 566/NTBD-QLBD gửi Sở VHTT TP Hồ Chí Minh để phối hợp xử lý hành vi của bà Phạm Huỳnh Tiên tham dự cuộc thi “Miss Asia 2016” tại Sydney (Australia) mà không thực hiện thủ tục cấp giấy phép theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN