“Hai phía chân trời” - phim về những người Việt xa xứ

“Hai phía chân trời” - bộ phim truyền hình 33 tập, phản ánh cuộc sống của những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, được Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam sản xuất, dự kiến sẽ lên sóng truyền hình vào cuối năm 2012.

 

Một cảnh trong phim.


Đây là lần đầu tiên một bộ phim dài tập về cuộc sống của người Việt xa xứ với đủ các cung bậc thăng trầm, những số phận, những mảnh đời khác nhau của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nơi đất khách quê người. Phim được thực hiện chủ yếu ở châu Âu, như CH Séc, Ucraina, Đức và Ba Lan.


Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học “Máu của tuyết” của nhà văn và cũng là tác giả kịch bản Trần Hoài Văn, người đã có 18 năm học tập và sinh sống ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam và các diễn viên người nước ngoài.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN