Hai ngôi mộ cổ gần Ciputra (Hà Nội): Sẽ được di dời vào tháng 6

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Cường, UBND TP Hà Nội đã có công văn chấp nhận đề xuất của Sở VH,TT&DL Hà Nội về việc di dời hai ngôi mộ cổ và giếng cổ gần khu đô thị Ciputra. Việc di dời sẽ tiến hành trong tháng 6, sau khi hoàn tất các thủ tục với Cục Di sản (Bộ VH,TT&DL).

Theo đánh giá của sở VH,TT&DL Hà Nội, mộ cổ và giếng cổ là những hiện vật có giá trị trong việc nghiên cứu về lịch sử văn hóa của Thủ đô và đời sống văn hóa tín ngưỡng thời tiền Thăng Long. Toàn bộ hiện vật khai quật được tại hai ngôi mộ (gồm 33 hiện vật) tạm thời được đưa về Phòng Văn hóa huyện Từ Liêm để bảo vệ và xử lý sơ bộ. Hiện hai ngôi mộ và giếng cổ vẫn được giữ nguyên trạng tại hiện trường. Hai ngôi mộ này được di dời theo phương án tháo dỡ với bản vẽ chi tiết, đánh số thứ tự từng viên gạch đem về Bảo tàng Hà Nội. Nếu sau này có điều kiện và nhu cầu, bảo tàng sẽ phục dựng lại. Còn giếng cổ mới được phát hiện có độ sâu 6,5 m có niên đại thế kỷ 4-6. Hiện giếng cổ mới chỉ được phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long nên có giá trị trong việc tìm hiểu đời sống văn hóa, phân bố dân cư thời tiền Thăng Long.

Được biết, kinh phí di dời hai ngôi mộ cổ và giếng cổ lấy từ nguồn kinh phí dự án của Công ty TNHH Đô thị và Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN