Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2011: Tìm kiếm và tôn vinh những khám phá, sáng tạo

Ở năm thứ 7 tổ chức, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011 vẫn giữ nguyên 4 hạng mục “trụ cột” là: "Album của năm", "Ca sĩ của năm", "Chương trình của năm" và "Nhạc sĩ của năm" (mỗi hạng mục 5 đề cử).

Quang cảnh buổi họp báo công bố danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần thứ 7.


Năm 2010, dù đã có gợi ý đưa thêm hạng mục Bài hát của năm vào tranh cử, tuy nhiên, do chưa thuyết phục được đa số thành viên tham gia bầu chọn (gần 100 nhà báo viết về âm nhạc trên toàn quốc) nên tạm thời giải Cống hiến 2011 vẫn “nói không” với Bài hát của năm. Lễ trao giải Cống hiến năm nay do báo TT&VH phối hợp cùng công ty truyền thông và tổ chức sự kiện Smart Media, sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2012 tại TP.HCM.

Đó là những thông tin chính mà BTC Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 7 - năm 2011 (do báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức) đưa ra tại buổi họp báo chiều 20/2, tại Hà Nội.

Chọn những "cột cờ"

Không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, mà được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc, những người đã trực tiếp theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà trong năm qua. Đó, có lẽ chính là sự đặc biệt của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, suốt một năm theo dõi và sau khi tham khảo ý kiến của những phóng viên sẽ tham gia bầu chọn giải.

Nhưng có lẽ chính vì sự "đặc biệt" ấy, mà Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lại có sức thuyết phục cũng như sự chuyên sâu rất riêng của mình, khiến nó trở thành một trong những giải thưởng được mong đợi của năm, và cũng là điều nhiều nghệ sĩ hướng tới sau một năm lao động nghệ thuật.

Như thường lệ, nhìn vào danh sách đề cử của giải năm nay, có thể thấy đó là những album, chương trình, nghệ sĩ tiêu biểu cho đời sống âm nhạc đại chúng năm 2011.

Đề cử hạng mục "Album của năm" là bức tranh đa sắc màu. "Body Language" của Thu Minh với thể loại nhạc dance, trong đó những bài như "Đường cong", "Taxi" đã làm mưa, làm gió trên nhiều sân khấu. "Vòng tròn" của Hồng Nhung lại độc đáo ở chỗ đây là dự án khám phá âm nhạc điện tử nổi bật trong năm 2011. "Tóc ngắn Acoustic - Một ngày" của Mỹ Linh mộc mạc, sâu lắng với loại nhạc acoustic. Và một cái tên khá là mới, nhưng đã ghi được dấu ấn trong năm 2011, đó là album "Đường về" của ban nhạc Quái Vật Tí Hon, album nhạc rock mang một giọng điệu riêng - đầy cá tính, đầy cảm xúc, hấp dẫn người nghe...

Ở hạng mục "Chương trình của năm", công chúng cũng thật sự bị thuyết phục với những đề cử. Chương trình "Hồ Ngọc Hà Live Concert" được xem là lá cờ đầu cho công nghệ giải trí hiện nay, đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường âm nhạc với sự hoành tráng, hiện đại. "Những chuyến đi" của Tùng Dương lại đạt tới chất lượng đỉnh cao về live show “nghe” của một ca sĩ. "Không gian âm nhạc" (Cty Dream Studio) đã tạo một luồng gió mới trong đời sống âm nhạc Việt Nam với sự thành công của từng chương trình cũng như tính xâu chuỗi của những tên tuổi nghệ thuật đích thực. "Không gian âm nhạc" đã thực sự trở thành một địa chỉ nghe chất lượng và đáng tin cậy dành cho những khán giả muốn khám phá vẻ đẹp đích thực của âm nhạc. Với "Vui" (Lê Cát Trọng Lý) là sự hấp dẫn của những cảm xúc mộc mạc, tự nhiên không cần đến đèn màu lung linh, không minh họa múa, không trang phục lộng lẫy; khi hành trình của chương trình qua những địa phương trong cả nước là những phút "Vui" thực sự và hết mình của nghệ sĩ với những người khán giả bình dị nhất, chân chất nhất của mình. Và cuối cùng, "Luala Concert" là dự án âm nhạc cộng đồng, mang nhạc cổ điển đến với công chúng thủ đô, đã tạo được tiếng vang trên công luận.

Với hạng mục "Nhạc sĩ của năm" và "Ca sĩ của năm", những cái tên được đưa ra cũng không phải là bất ngờ với những người trong giới. Dường như mỗi nhạc sĩ trong đề cử năm nay đều có những "mối liên hệ mật thiết" với những album được đề cử, điều cũng không lạ khi giờ đây mỗi tác phẩm âm nhạc xuất sắc đều đòi hỏi sự xuất sắc của mọi khâu thực hiện. Nhạc sĩ Quốc Trung là một cái tên "hot" của 2011. Cùng với ca sĩ Hồng Nhung, anh đã ghi dấu ấn trong album "Vòng tròn". Cũng chính anh, là người mang tới sức sống cho live show "Cầm tay mùa hè", "Đường xa mây trắng". Nhạc sĩ Anh Quân lại nổi bật với album "Tóc ngắn Acoustic - Một ngày" của ca sĩ Mỹ Linh. Nguyễn Hải Phong trẻ trung, hiện đại cùng thăng hoa với Thu Minh trong album "Body Language". Lê Cát Trọng Lý là một cá tính đặc biệt trong chính live show mộc mạc của cô. Và Nguyễn Công Hải (Bột), ở vai trò sáng tác, anh đã làm sửng sốt người nghe với thứ nhạc rock mới lạ trong album "Đường về" của ban nhạc mình - Quái Vật Tí Hon.

Dù Nguyên Thảo và Hồ Quỳnh Hương không có sản phẩm nào lọt vào đề cử album hoặc live show, nhưng Nguyên Thảo chinh phục người nghe bằng chất lượng giọng hát qua chương trình "Hòa nhạc Vietnamnet - Điều còn mãi 2011" và hai chương trình tại "Không gian âm nhạc" - điều khá hiếm hoi trong bối cảnh thị trường hiện nay - cô được một số báo ví như là diva thứ 5 của nhạc Việt. Live show "Sắc màu" của Hồ Quỳnh Hương không cạnh tranh nổi "Những chuyến đi" của Tùng Dương (về yếu tố nghe), lại cũng không cạnh tranh được yếu tố nhìn so với "Hồ Ngọc Hà Live Concert"; nhưng Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được đẳng cấp của giọng hát mình và có một live show để lại nhiều ấn tượng cho công chúng về cả nghe lẫn nhìn.

Sẽ có sự kiện thảm đỏ

Theo BTC cho biết, từ "Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011", người đồng hành của Báo Thể thao & Văn hóa sẽ là Công ty Smart Media, đây là một sự thay đổi hứa hẹn sẽ có nhiều mới mẻ. Một nét mới được xem là đánh dấu sự đột phá của giải thưởng trong việc quảng bá hình ảnh là báo Thể thao & Văn hóa và Smart Media sẽ tổ chức sự kiện thảm đỏ trước giờ trao giải, biến sự kiện trao giải trở thành ngày hội với sự họp mặt đông đảo của giới nghệ sĩ showbiz nhằm tôn vinh thành tựu âm nhạc xuất sắc trong năm. Và đêm trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Trung ương VTV, vào lúc 20 giờ ngày 22/4/2012 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM.

Để chương trình không phụ lòng đông đảo khán giả yêu âm nhạc, với sự cố vấn nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Thụ, năm nay cũng là lần đầu tiên Ban tổ chức mời ê - kíp sáng tạo hàng đầu showbiz Việt Nam hiện nay - ê - kíp của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Đặc biệt, tiếp tục “truyền thống” công khai - minh bạch, năm nay Giải vẫn duy trì buổi kiểm phiếu công khai trước giờ trao giải tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 50 phóng viên của các báo, đài đang hoạt động trong mảng văn hóa nghệ thuật. Với sự công tâm của khoảng 100 phóng viên tham gia bình chọn, Thể thao & Văn hóa và Smart Media kỳ vọng vào sự thành công của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011 và mong muốn Giải thưởng sẽ luôn là người bạn đồng hành với những sáng tạo của nghệ sĩ, tôn vinh những con người đã hết lòng vì âm nhạc nước nhà.

Vậy là, với những đề cử của mình, "Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011" đã cho công chúng thêm một niềm tin. Rằng dẫu năm 2011 là một năm với nhiều scandal ồn ào của giới showbiz, vẫn có khá nhiều yếu tố tích cực cần được nhìn nhận đúng mức để cổ vũ tinh thần sáng tạo, dấn thân của các nghệ sĩ nhằm góp phần vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN