Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12: Khi những cái tên đều không bất ngờ

Cả 9 hạng mục giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay đều không có kết quả bất ngờ. Những cái tên được xướng lên đều nằm trong “dự liệu” của những nhà báo. Bởi lẽ, đó đều là những nghệ sĩ, chương trình, chuỗi chương trình, album… nổi trội trong đời sống âm nhạc Việt Nam qua, có đóng góp thực sự cho hành trình “mang mật ngọt” tới cho đời của những “con ong nghệ sĩ”.

Cỗ máy tạo “hit” không thể không thắng


Nhạc sĩ, nhà sản xuất Khắc Hưng là người giành cú đúp duy nhất trong giải thưởng năm nay, với hai danh hiệu- cũng là hai “nghệ danh’ gắn với người nghệ sĩ “tuổi trẻ tài cao” này: “Nhà sản xuất của năm” và “Nhạc sĩ của năm”.

Khắc Hưng nhận giải thưởng "Nhà sản xuất của năm".

Năm 2016 là năm của Khắc Hưng với vô số lần toả sáng, ở vai trò nhà sản xuất cho những dự án âm nhạc lớn của các nghệ sĩ tên tuổi, ở vai trò một nhạc sĩ sáng tác.


Khắc Hưng nổi lên từ dự án CD “Khởi hành” cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân (thắng giải Cống hiến hạng mục Album của năm 2015). Tiếp đó, anh tấn công thị trường với hàng loạt dự án hợp tác cùng Thu Phương, Mỹ Tâm, Nguyễn Ngọc Anh,Trọng Hiếu…


Trong năm 2016, Khắc Hưng ngoài việc chiến thắng (cùng Trung Quân) trong vai trò đội thi - nhà sản xuất của mùa 1 "Khởi đầu ước mơ", làm giám đốc âm nhạc cho hàng loạt live concert; thì dấu ấn đậm nhất của anh nằm ở hàng loạt bản hit đình đám như “Sau tất cả”(Erik hát) ,“Bước đến bên em”(Trọng Hiếu), “Yêu”(Min)…


Chính vì vậy, ở hạng mục “Nhà sản xuất của năm”, hạng mục mới tinh tươm lần đầu tiên xuất hiện của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, bên cạnh những cái tên “gạo cội” như Hồng Kiên, Hoài Sa, Quốc Trung- đã có bề dầy trong vai trò nhà sản xuất; thì ngay khi đưa ra danh sách đề cừ tới khi trao giải, cũng chưa ai thấy là cái tên Khắc Hưng kém cạnh về “tiếng vang” cả. Thậm chí, Khắc Hưng còn có thế mạnh của sức trẻ, sự hiện đại trong cập nhật văn hóa âm nhạc quốc tế để định hướng cho nghệ sĩ trẻ và cả khán giả trẻ. Và nhờ đó, cái tên Khắc Hưng đã vang lên dõng dạc trong hạng mục này; cũng là hạng mục đầu tiên được trao giải đêm 25/4.


Và gần cuối lễ trao giải, với hạng mục “Nhạc sĩ của năm”, một lẩn nữa Khắc Hưng vượt lên những cái tên như cả gạo cội như Hồng Kiên, Trần Mạnh Tuấn; cũng như những cái tên cùng thời như Tiên Cookie, Đỗ Hiếu; lên bục vinh quang.


Sinh năm 1992, Khắc Hưng là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc trẻ trung, được coi là "cỗ máy tạo hit" của Showbiz Việt với: "Con đường tôi" (Trọng Hiếu), "Sau tất cả" (Erik), "Yêu" (Min), "Lắng nghe con tim" (Nguyễn Ngọc Anh)...”. Trong đó đặc biệt bom tấn “Sau tất cả” với hàng nghìn bản cover “mọc lên như nấm sau mưa” đã thực sự tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu âm nhạc và chứng minh bản lĩnh tạo hit của chàng nhạc sĩ này.


Đánh giá về Khắc Hưng, giới chuyên môn cho rằng, âm nhạc gần gũi, đúng với thị hiếu giới trẻ, phần nào nói lên lý do những sáng tác của nhạc sĩ này luôn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người yêu nhạc, cũng như liên tục “gây bão” cộng đồng mạng. Vì vậy, nếu như 2015, Đỗ Hiếu được cộp mác với thương hiệu “sáng tác bài nào bài đó sẽ hot”; thì 2016, danh xưng “cỗ máy tạo hit” của V-Pop như đã nói ở trên, phải gọi tên Khắc Hưng.


Cũng chính vì vậy, nhạc sĩ Trần Tiến khi xướng tên Khắc Hưng trong hạng mục "Nhạc sĩ của năm" đã thốt lên: "Ồ, quá đúng!". Đó chính là sự ghi nhận của thế hệ đi trước với thế hệ kế tục của âm nhạc Việt Nam.


Sing My Song và “Ông bà anh”, sao có thể thiếu


Trong hạng mục “Chuỗi chương trình của năm”, vượt lên những cái tên đã vô cùng thành danh như “ In The Spotlight” (Công ty Mỹ Thanh), “Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016” (Công ty Thanh Việt), ), “The Remix - Hòa âm ánh sáng” (VTV - Cát Tiên Sa) và “The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí” (VTV - Cát Tiên Sa); “tân binh” Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV - Cát Tiên Sa) đã thắng trận một cách “tâm phục khẩu phục”.


“Sing My Song” lần đầu tiên ra mắt, đã tạo cơ hội cho các ca/nhạc sĩ có cơ hội đứng trên sân khấu trình bày ca khúc do chính họ sáng tác. Đây là một sân chơi hấp dẫn vì đã khá lâu, thị trường chưa từng có một sân chơi ý nghĩa dành cho tác giả. Và quan trọng hơn, nó có lực “tương tác” khá mạnh với công chúng.

Lê Thiện Hiếu được vinh danh với "Ông bà anh".

Cũng từ chương trình này, một loạt nhạc sĩ trẻ được phát hiện, bồi dưỡng; một loạt hit mới của đời sống âm nhạc đã được sản sinh. Nhờ đó, mới có “Ông bà anh”, “Có chàng trai viết lên cây”, “Kiều”, “Chí Phèo”, “Tự sự tuổi 25”… với những tên tuổi Lê Thiện Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, Cao Bá Hưng, Bùi Công Nam, Trương Thảo Nhi… Và ít nhất 2 trong số đó đã góp mặt trong đề cử “Bài hát của năm” với chiến thắng cuối cùng thuộc về “Ông bà anh”, bản hit đã có tới 43 triệu lượt nghe tính đến thời điểm này.


Vậy nên mới nói, Cống hiến năm nay không thể vắng bóng cái danh xưng “Sing My Song”.


Ở những hạng mục khác, sự chiến thắng của Hoàng Rob- nghệ sĩ Violon tài danh và nhiều ham mê tìm tòi, dấn thân ở hạng mục “Nghệ  sĩ mới của năm” là hoàn toàn xứng đáng. Tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và trên báo chí không thể nhiều hơn, Noo Phước Thịnh xứng đáng là “Ca sĩ của năm”. Phút giây tràn ngập thương nhớ với cố nhạc sĩ- ca sĩ Trần Lập khi trao giải thưởng “Chương trình của năm” cũng cho thấy không thể trao giải này cho chương trình nào khác. “Bản nguyên” của Hà Trần một mình một đường đi đẳng cấp trong đời sống nhạc Việt cũng xứng đáng với vị trí “Album của năm”…

Hoàng Rob- Nghệ sĩ mới của năm.

Có những nghệ sĩ đã thỏa lòng vì mật ngọt của mình mang tới cho đời được ghi nhận tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay; nhưng cũng không ít nghệ sĩ ngậm ngùi trắng tay, dù cũng rất đình đám năm qua như Soobin Hoàng Sơn, Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh, Bích Phương… Sẽ là một cơ hội nữa để họ tiếp tục phấn đấu, để biết đâu sang năm, Cống hiến sẽ gọi tên mình.


Tuyết Anh/ Báo Tin Tức
Giải thưởng âm nhạc Cống hiến: Khắc Hưng giành cú đúp, 'Ông bà anh' và Sing My Song nhận giải xứng đáng
Giải thưởng âm nhạc Cống hiến: Khắc Hưng giành cú đúp, 'Ông bà anh' và Sing My Song nhận giải xứng đáng

Đúng 20 giờ, Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017 đã chính thức bắt đầu tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Giải thưởng do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, đến nay đã là năm thứ 12 và trở thành giải thưởng âm nhạc uy tín và đẳng cấp hàng đầu, được ví như giải Grammy của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN