Gặp gỡ “vua chúa” ở Trường quay Cổ Loa

Đến Trường quay Cổ Loa, phim trường lớn nhất Việt Nam hiện nay, nơi đã từng quay nhiều bộ phim lịch sử đánh dấu sự phát triển của điện ảnh Việt Nam như “Huyền sử Thiên đô”, “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Thiên mệnh anh hùng”… để được chứng kiến những màn võ thuật hấp dẫn, trải nghiệm và cảm nhận về lối sinh hoạt của các vua chúa trong cung đình ngày xưa, và được giao lưu, chụp ảnh cùng vua, hoàng hậu… đã không còn là chuyện xa vời.

 

Du khách tham quan Trường quay Cổ Loa.

 

Vừa xuống xe ô tô, đoàn du khách được hướng dẫn đi vào một con đường sạch sẽ, hai bên lối đi có hai hàng “lính” trong trang phục lính tráng xưa kia, cầm giáo đứng thẳng hàng. Du khách vừa tò mò, vừa thích thú quan sát. Vào bên trong trường quay, một hướng dẫn viên đặc biệt, là cán bộ của Trường quay Cổ Loa, trong trang phục của một vị quan lại thời xưa, nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu với khách tham quan về quy mô trường quay, về những bộ phim đã từng có cảnh quay kỹ xảo được dàn dựng tại trường quay hiện đại nhất Việt Nam hiện nay này… Cũng tại đây, du khách được tận mắt chứng kiến những màn võ thuật độc đáo, hấp dẫn đã từng được biểu diễn trong các phim cổ trang xưa như màn “Đại đao Quan Công” hay màn “Huỳnh Long độc kiếm” - một trong những vũ khí đặc trưng của anh em nhà Tây Sơn. Hay màn “Trủy thủy Yết Kiêu chống thủy quân” trong đại chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền xưa… Các diễn viên thể hiện màn múa võ rất bài bản, diễn xuất rất tốt khiến cho nhiều du khách có cảm giác như đang có mặt tại trận chiến năm xưa…


Từ trường quay nội, đoàn du khách được giới thiệu sang khu nhà đối diện. Bên ngoài, cũng có lính canh hai bên, lại có cả những chiếc kiệu của vua chúa ngày xưa chờ du khách lên ngồi. Những thôn nữ bán hàng quán xưa… Vào bên trong, du khách sẽ choáng ngợp với khung cảnh trong cung điện, nơi vua thiết triều. Đức vua đường bệ ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là hoàng hậu xinh đẹp và các quần thần… Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào trong một buổi yến tiệc, đắm mình trong những bản nhạc cung đình, xem các mỹ nữ biểu diễn những điệu múa hấp dẫn… Không chỉ được nghe hát múa, du khách còn có thể thoải mái ngồi thử lên ngai vua, ngồi cạnh vua, hoàng hậu chụp những bức ảnh lưu niệm….


Vô cùng hào hứng và thích thú với màn biểu diễn vừa được chứng kiến, chị Trần Thị Dịu, một du khách trong đoàn du lịch của Công đoàn UBND huyện Đông Anh cho biết: “Lần đầu tiên được đến trường quay, được xem các màn biểu diễn võ thuật, lại được tận mắt chứng kiến cảnh thiết triều của vua chúa xưa, tôi thấy rất thích thú và bổ ích. Qua lần tham quan này, tôi cũng cảm thấy lịch sử Việt Nam dường như trở nên gần gũi hơn. Nếu có điều kiện, tôi sẽ đưa các con tôi đến đây để các cháu được biết và hiểu hơn về lịch sử Việt Nam”.


Trao đổi với phóng viên về hướng phát triển của trường quay, ông Phan Văn Hòa, Giám đốc Trường quay Cổ Loa cho biết: Bên cạnh việc đầu tư trường quay để phục vụ các đoàn làm phim, trường quay sẽ triển khai các tour du lịch để thu hút du khách đến tham quan trường quay. Theo đó, du khách đến đây ngoài việc được giới thiệu về trường quay, sẽ được xem một vài trích đoạn trong những phim đã từng quay tại đây, được xem những màn biểu diễn võ thuật trong các trận đánh nổi tiếng xưa, được xem buổi chầu của vua, và nếu muốn có thể hóa thân thành vua, chúa, hoàng hậu bằng cách mặc trang phục của vua chúa và ngồi trên ngai vàng… Tới đây, tour du lịch về thăm Trường quay Cổ Loa sẽ được giới thiệu và quảng bá đến các trường học ở trong và ngoài Hà Nội để các cháu học sinh có điều kiện đến tham quan du lịch lịch sử, được hòa mình vào bối cảnh phim cổ trang và hiểu thêm về lịch sử việt Nam… Hiện tại, trường quay có hệ thống 33 phòng nghỉ, đủ để đáp ứng nhu cầu cho trên 100 khách, ăn nghỉ tại đây.


Ông Phan Văn Hòa cho biết thêm, tháng 6 tới đây, trường quay sẽ xây dựng một rạp chiếu phim để phục vụ khách tham quan và nhu cầu giải trí của người dân trong huyện. Có thể nói, sau những bộ phim lịch sử, thì việc thu hút du lịch đến tham quan trường quay vừa giúp có thêm kinh phí để tái đầu tư, vừa đỡ lãng phí tài nguyên đồng thời góp phần giáo dục lịch sử một cách sinh động, hấp dẫn.


Bài và ảnh: Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN