Dự án Phim 48 giờ tại Hà Nội

Dự án làm phim 48 giờ (48 HFP) năm 2012 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28 - 30/9. Cuộc thi dành cho mọi đối tượng, sẽ được bắt đầu vào tối thứ 6 và phải nộp một bộ phim hoàn thiện vào tối chủ nhật (trong thời gian 48 giờ).

 

Độ dài của mỗi phim từ 4 - 7 phút. Mỗi nhóm làm phim phải gắp thăm để chọn thể loại và thực hiện 3 yêu cầu bắt buộc dù ở bất cứ thể loại phim nào gồm nhân vật, đạo cụ, dòng thoại mà ban tổ chức đưa ra. Trước khi diễn ra tại Hà Nội, cuộc thi này đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia đăng ký của 62 đội, trong đó có 46 đội nộp phim đúng thời gian.


Ở mùa giải năm nay, các phim dự thi sẽ được chấm bởi các đạo diễn: Phillip Noyce (đạo diễn của Người Mỹ trầm lặng), Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Vinh Sơn và đạo diễn lần đầu tiên góp mặt Charlie Nguyễn. Các phim tham gia cuộc thi sẽ được trình chiếu trong nước tại hệ thống rạp của Megastar, dự kiến từ 5-8/11. Phim thắng cuộc cũng sẽ được gửi đi tham dự Liên hoan phim 48 giờ quốc tế, tổ chức tại Hollywood.


Khởi nguồn từ Washington (Mỹ) vào năm 2001, đây là cuộc thi làm phim tính thời gian đầu tiên và lớn nhất thế giới. Dự án có mặt tại Việt Nam cách đây ba năm và đã làm nên một con số đáng kinh ngạc khi có hơn 130 phim ngắn đã được thực hiện vào năm 2011. Trong đó, phim “Canh ba ba” của nhóm Yeti (TP.HCM) đã vượt qua 4.000 phim ngắn trên toàn thế giới, giành giải ba tại Liên hoan phim 48 giờ quốc tế và được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes tại Pháp và Naboshow tại Mỹ năm 2012.


Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN