Đỗ Thùy Dương đăng quang Imiss Thăng Long 2011

Với câu trả lời ứng xử thông minh cùng vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng, cô gái đến từ Đại học Luật Hà Nội – Đỗ Thùy Dương, đã xuất sắc đăng quang hoa khôi iMiss Thăng Long 2011.

Á khôi 1 thuộc về Trần Diệu Linh (Đại học Nông nghiệp Hà Nội), còn danh hiệu Á khôi 2 được trao cho cô gái đến từ ĐH Sân khấu Điện Ảnh - Trần Thị Nga.


Vượt qua các vòng thi và có một câu trả lời xuất sắc, thí sinh đến Đại học Luật Hà Nội – Đỗ Thùy Dương đã giành được danh hiệu Hoa khôi iMiss Thăng Long 2011

Với câu hỏi: “Nhiều người có sắc đẹp thường coi việc tạo scandal như một biện pháp cho sự nổi tiếng, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào?”, Đỗ Thùy Dương – Đại học Luật Hà Nội đã trả lời một cách đầy tự tin và thông minh:

“Theo em nhiều người nghĩ rằng việc có sắc đẹp để tạo scandal đó là hoàn toàn sai lầm và em hoàn toàn phản đối điều này. Thứ nhất, người phụ nữ có sắc đẹp không chỉ đẹp về ngoại hình bên ngoài mà còn đẹp về tâm hồn, đẹp về suy nghĩ, kiến thức đã học hỏi trong cuộc sống. Chính vì vậy một con người có suy nghĩ có những định hướng đúng đắn trong cuộc sống của mình, cho tâm hồn của mình thì sẽ không chỉ vin vào cái cớ ta đẹp bên ngoài mà ta có quyền gây scandal, ta có quyền làm cho mình ngày càng nổi tiếng hơn chỉ vì những mục tiêu rất nhỏ bé không chỉ vì ta giỏi. Nếu một người giỏi thực sự người ta có thể đạt được mục đích của mình một cách lành mạnh, một cách tốt đẹp, trong sáng chứ không chỉ tạo scandal để gây hiệu ứng và đánh bóng tên tuổi...”.


Bên cạnh danh hiệu Hoa khôi iMiss Thăng Long 2011, Thùy Dương còn nhận được danh hiệu Miss Ứng xử

Với câu trả lời xuất sắc này cũng giúp Thùy Dương trở thành chủ nhân của vương miện hoa khôi Hà Nội 2011, cô đồng thời giành luôn giải Miss ứng xử.

Trong khi đó, cô gái đến từ ĐH Nông nghiệp Hà Nội – Trần Diệu Linh, ngoài giành ngôi Á khôi 1, Diệu Linh còn giành được giải Miss Khả ái, Á khôi 2 Trần Thị Nga đã "ẵm" giải Miss Tài năng của iMiss Thăng Long 2011.


Trần Diệu Linh (giữa), ngoài giành ngôi vị Á khôi 1, Diệu Linh còn giành được giải Miss Khả ái

Ngoài ra, BTC còn trao tặng các giải phụ như: Miss Thân thiện (Trần Thị Hồng Nhung – CĐ Cộng đồng), Miss Duyên dáng (Đào Thị Hà My – ĐH Sân khấu điện ảnh).


Á khôi 2 Trần Thị Nga đã giành luôn giải Miss Tài năng của iMiss Thăng Long 2011

20 gương mặt suất sắc nhất của Imiss Thăng Long 2011 đã có một đêm thi đấu tuyệt vời và đầy cảm xúc. Đây là đêm thi cuối cùng trong hành trình đi tìm chủ nhân của ngôi hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011.

Đêm chung kết xếp hạng bao gồm bốn phần thi: Phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội, phần thi ứng xử top 7 và phần phân định ngôi thứ. Tất cả các thí sinh không chỉ phô diễn được nét duyên dáng, xinh đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin và làm chủ tri thức.

Trong phần thi trang phục áo dài, cả không gian như hóa thành một Hà Nội thu nhỏ. Việc xuất hiện của thầy đồ “áo the khăn xếp” và nghệ nhân tò he ngay trên sân khấu đã khiến phần thi trở nên sinh động, hấp dẫn. Các thí sinh chia làm bốn nhóm lần lượt tự tin phô diễn vẻ đẹp cơ thể.

Trong khi đó, ở phần thi trang phục dạ hội cả sân khấu lại bừng sáng rực rỡ bởi sự khoe sắc của cả 20 “bông hoa”.

Khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, trong đêm chung kết các thí sinh đã phải trải qua hai vòng ứng xử. Ở lượt thứ nhất, bảy thí sinh có điểm thi cao nhất sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau. BGK sẽ căn cứ vào cách đặt câu hỏi và trả lời của thí sinh để cho điểm. Điểm độc đáo của cuộc thi là ba thi sinh suất sắc nhất ở vòng ứng xử thứ hai sẽ cùng trả một câu hỏi của BGK. Khi một thí sinh trả lời, hai thí sinh còn lại sẽ đeo tai nghe.


So với các cuộc thi sắc đẹp khác, điểm khác biệt trong đêm chung kết iMiss Thăng Long 2011 đó là các thí sinh đã phải trải qua hai vòng ứng xử khác đặc biệt


Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền làm Ban giám khảo trong đêm chung kết iMiss Thăng Long 2011

“Các bạn không chỉ đẹp và đều mà còn tạo dáng rất chuyên nghiệp nữa, việc xử lý tình huống cũng rất tốt không giống như Huyền của vài năm về trước vẫn rất lúng túng khi biểu diễn trên sân khấu...Tôi ước có đủ 20 vương miện để trao cho các bạn", nhận xét về cuộc thi, hoa hậu Việt Nam 2004 – Nguyễn Thị Huyền không giấu nổi bất ngờ.

Một số hình ảnh của đêm chung kết iMiss Thăng Long 2011 vừa diễn ra vào tối 29/9:
















Các thí sinh trong phần thi trang phục áo dài












Các thí sinh trong trang phục dạ hội



Thùy Dương trong phần thi ứng xử


Á khôi 1 Diệu Linh thi ứng xử

Đỗ Thùy Dương rất bất ngờ khi cô được chọn là Hoa khôi iMiss Thăng Long 2011


Hoa khôi iMiss Thăng Long 2010, Thu Nga, trao vương miện Hoa khôi iMiss Thăng Long 2011 cho Thùy Dương



Phút giây sung sướng sau khi giành được vương miện Hoa khôi iMiss Thăng Long 2011 của Thùy Dương

Vũ Ngọc
Theo Thể thao & Văn hóa
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN