Đình làng Vân đón nhận lại ba sắc phong

Sáng qua, 12/9/2011 (ngày 15/8 âm lịch), tại làng Vân (Bắc Giang) đã diễn ra Tiết lệ của đình làng Vân. Hoạt động này đã thành thông lệ của đình làng vào mỗi dịp rằm tháng Tám, với sự góp mặt của các canh hát quan họ, cuộc thi đấu vật cùng nhiều trò chơi dân gian khác.

Điều đặc biệt nhất của chương trình năm nay là lễ đón nhận lại ba sắc phong của đình làng Vân, trong đó có một sắc phong của vua Tự Đức và một sắc phong của vua Đồng Khánh. Những sắc phong này có nội dung phong thần cho vị Thánh của đình làng Vân: Đức Thánh Tam Giang.

Được biết, xưa kia đình làng Vân có sáu sắc phong. Trong kháng chiến, khi đình làng bị giặc Pháp đốt cháy, sáu sắc phong cũng đã cháy theo. Vừa qua, dân làng đã nhờ các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục hồi lại được ba sắc phong nói trên. Ba sắc phong này đã được trao lại cho Ban Khánh tiết nhà Đền để lưu giữ trong thời gian đình làng Vân chưa được xây dựng lại.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN