Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 6/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), tại xã Liêu Xá (Yên Mỹ - Hưng Yên) đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 221 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác và ngày truyền thống Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ đã dâng hương, tưởng niệm và ôn lại thân thế, sự nghiệp cao quí và những đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông đối với nền y học cổ truyền nước nhà; nêu cao những lời răn dạy theo "9 điều y huấn cách ngôn" mà ông để lại: "Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình không nên cầu lợi kể công...". Những điều răn dạy này của Hải Thượng Lãn Ông có giá trị nhân văn lớn đã được Bộ Y tế lấy làm "Đạo đức hành nghề Y dược học cổ truyền".

Mai Ngoan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN