Đại lễ Đức Chí Tôn năm Quý Tỵ 2013

Tối 17/2 (tức ngày mùng 8 tháng giêng năm Quý Tỵ), với sự chứng kiến của gần 100.000 đồng đạo khắp nơi tề tựu, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã long trọng tổ chức Đại lễ Đức Chí Tôn năm Quý Tỵ 2013 tại Đền Thánh (Tây Ninh). Đây là Đại lễ thường niên mang màu sắc tôn giáo tín ngưỡng của giáo phái Cao Đài Tây Ninh, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người được ấm no, hạnh phúc vào đầu năm mới.


Bài Thuyết đạo do Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại Đại lễ cúng Đức Chí Tôn nhắc nhở đồng đạo Tín Đồ: Để nền đạo ngày càng phát triển đều khắp, hàng Chức Sắc Hội Thánh phải luôn tỏ ra xứng đáng, tiêu biểu, mẫu mực, nêu tấm gương sáng cho nhân sinh noi theo; Chức Việc là người thay mặt Hội Thánh tại cơ sở, cần phải năng nổ phục vụ nhân sinh, ân cần chăm sóc, giúp đỡ Tín Đồ trong lúc hoạn nạn, khó khăn như người thân của mình; Bổn phận Tín Đồ phải là công dân tốt, tuân thủ giới luật tu hành, hiếu kính ông bà, cha mẹ, thương yêu giúp lẫn anh chị em, với thôn lân thì hòa hảo tương trợ, nêu gương đạo đức trong xã hội.


Sáng cùng ngày, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cũng đã khai mạc triển lãm “Dĩ văn tải Đạo” với chủ đề “uống nước nhớ nguồn”; trưng bày 25 mô hình lịch sử, tôn giáo mang nội hàm khuyến thiện, vun bồi đạo nghĩa nhơn luân, khích lệ tình cảm quê hương dân tộc và nguồn cội giống nòi như các mô hình: Lạc Long Quân và Âu Cơ, Thánh Gióng, Hải Thượng Lãn Ông, Sự tích Trầu Cau, Thành Cổ Loa, Dưa hấu An Tiêm, Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đình Chiểu… thu hút hàng vạn người đến chiêm ngưỡng, tham quan.


Lê Đức Hoảnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN