Đặc sắc chương trình sắp đặt âm thanh nghệ thuật 'Âm cảnh Ga Hà Nội'

Chương trình sắp đặt âm thanh nghệ thuật “Âm cảnh Ga Hà Nội” là sự kiện trình diễn đa phương tiện bao gồm mẫu âm, hình ảnh, ngẫu hứng trình diễn tại chỗ, tạo sự tương tác, liên tưởng về Ga Hà Nội.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ và công nhân cùng tương tác trong buổi trình diễn. Ảnh: Minh Ngọc/TTXVN

Chương trình do nghệ sỹ Trí Minh cùng các công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm thực hiện trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, diễn ra chiều 24/11, tại Phân xưởng gia công nóng 1B.

Mẫu âm được sử dụng trong sự kiện được thu thanh chất lượng cao, tại thực địa khu vực Ga Hà Nội và các xưởng sản xuất của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Những thanh âm mẫu này được sáng tạo, hòa phối trong không gian đa chiều của âm thanh và chuyển động, qua đó tái hiện một không gian âm thanh sống động, đặc biệt, cộng hưởng cùng những khung cảnh xưa cũ in dấu lên những chuyến tàu của Hà Nội.

Bảy loạt âm cảnh của buổi trình diễn mang đến cho người xem bản hòa ca đặc sắc của cảm xúc, từ tiếng còi tàu xao xuyến, tiếng hát xẩm hoài cổ, tiếng đọc thơ dịu dàng đến tiếng động mạnh mẽ của máy móc. Loạt âm cảnh kết thúc bởi những nét giai điệu được sáng tác hoàn toàn mới, là chỉ dấu cho không gian sáng tạo mới, những phát triển mới của Thủ đô Hà Nội năng động, hiện đại.

“Âm cảnh Ga Hà Nội” được thực hiện tương tự như một buổi trình diễn thực cảnh với sự xuất hiện của các nghệ sỹ nhạc xẩm, nhạc công, nghệ nhân vẽ truyền thần trực tiếp trên sân khấu cùng công nhân làm tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và những người liên quan trực tiếp đến các chuyến tàu hỏa, góp phần tạo nên trải nghiệm chân thực cho khán giả.

Tham gia sự kiện, khán giả được đặt chân lên “chuyến tàu” lịch sử hơn 100 năm qua những con phố Thủ đô đầy ắp hoài niệm, qua Phân xưởng gia công nóng 1B của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và qua nhịp điệu của động cơ xoay vần. Đặc biệt, khán giả có cơ hội trực tiếp tham gia vào các phần trình diễn và được tặng những vật phẩm để tương tác với tác phẩm.

Bên cạnh sự kiện trình diễn chính diễn ra chiều nay, khán giả có thể tham gia các buổi trình diễn nghệ thuật sắp đặt trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội. Tại đây, khán giả có hội được trải nghiệm trình diễn âm thanh, ánh sáng và tương tác trực tiếp với các tác phẩm sáng tạo.

Đinh Thuận (TTXVN)
Thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Thừa Thiên - Huế và Hàn Quốc
Thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Thừa Thiên - Huế và Hàn Quốc

Chiều 22/11, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế, diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc và chương trình Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN