Chuỗi hoạt động tháng tư tại Manzi

Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội), một trong những điểm đến văn hóa của Hà Nội, sẽ rất rộn ràng trong tháng tư với một chuỗi hoạt động.


Từ 10 - 24/4 là thời gian của triển lãm “Những bóng ma tình cờ”. Đây là dự án kết hợp giữa thi ca và hội họa của Kaitlin Rees và Baptiste Gilloz, với sự tham gia phiên dịch của Nhã Thuyên. Những bức vẽ trên toan với kích thước 116x92 cm, không theo bất cứ chủ đề nào, mỗi người xem vì thế sẽ “thả hồn” và tự bay bổng theo cảm nhận của riêng mình, tìm ra những điều có nghĩa và cả những điều vô nghĩa trong đó. Còn tuyển tập bao gồm 10 bài thơ trưng bày tại đây lại là sự nhìn nhận các tác phẩm hội họa từ bên ngoài, rồi dần dần đi sâu tìm hiểu vào bên trong, nhằm mục đích khám phá những mặt khác nhau của sự cân bằng trong các mối quan hệ...


Ngày 11/4, chương trình “Jump for Jazz” sẽ diễn ra tại đây với đêm nhạc Jazz đương đại mang tên “Lý ngựa ô gặp Jump for Jazz”. Đây sẽ là sự kết hợp bất ngờ giữa Jazz và dân ca Việt Nam. Chương trình do nhà soạn nhạc Đỗ Kiên Cường và nghệ sĩ Saxophone Nguyễn Bảo Long biên soạn và phối khí.
Cũng trong dòng chảy “truyền thống và hiện đại” này, ngày 18/4 sẽ diễn ra chương trình “Lưu không” với sự kết hợp giữa Jazz và chèo. Tưởng chừng đây là hai thể loại âm nhạc không hề liên quan gì đến nhau, nhưng trong chương trình “Lưu không” ta sẽ cảm nhận được sự gắn kết ấy. “Lưu không/Jazz lấy ý tưởng từ việc kết hợp các quan điểm về âm nhạc truyền thống, quan điểm về European Jazz hiện đại với chèo”, đại diện Manzi cho biết, “dự án này thể hiện sự truyền cảm hứng và sự trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ của Việt Nam và Đan Mạch. Sử dụng chất liệu âm nhạc truyền thống là cách để thấu hiểu, làm giàu và nâng cao giá trị văn hóa, cũng như là cách hiệu quả để giới thiệu nghệ thuật đương đại ở Việt Nam”. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Đan Mạch Irene Becker, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy và các nghệ sĩ chèo Hà Nội.


Vẫn là sự “nổi trội” của Jazz, trong ngày chủ nhật 20/4, Manzi sẽ là không gian dành cho âm nhạc tuyệt vời của Spiral Trio (Tam tấu Vòng xoáy), đến từ Hà Lan, với các thành viên David Kuckhermann, Heiko Dijker và Lenneke van Staalen. Buổi hòa nhạc “đầy mê hoặc” của Spirol Trio là sự kếp hợp kỳ diệu và tinh tế của hiện đại và truyền thống thông qua ba nhạc cụ Violin, Hang và Tabla. Trong phần thứ hai của buổi biểu diễn, Spiral Trio sẽ chơi ngẫu hứng cùng các nhạc sĩ Jazz đương đại từ Hà Nội.


A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN