'Chứng tỏ sức sống văn hóa Việt Nam'

Hồ sơ "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu của nhân loại chứng tỏ sức sống của văn hóa Việt Nam, và nền văn hóa này có đầy đủ khả năng hội nhập thế giới nói chung và hội nhập nền văn hóa thế giới nói riêng.

Trên đây là khẳng định của Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp, đưa ra ngày 6/12 ngay sau sự kiện quan trọng này.

Phát biểu với phóng viên TTXVN tại Pari (Paris), Đại sứ Dương Văn Quảng nhấn mạnh khi quyết định công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới, trước hết, UNESCO muốn vinh danh đời sống tâm linh của người Việt Nam, đồng thời qua đó muốn khuyến khích các dân tộc khác qua tấm gương của người Việt Nam, thực hiện lễ thờ cúng tổ tiên của dân tộc mình.

Đại sứ cho biết đến nay Việt Nam đã có 7 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới, gồm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (năm 2012), Hát xoan tỉnh Phú Thọ (năm 2011), Lễ hội Đền Gióng ở Phù Đổng - Sóc Sơn (năm 2010), Ca trù (năm 2009), Hát quan họ Bắc Ninh (năm 2009), Nhã nhạc cung đình Huế (năm 2008) và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (năm 2008).

Đại sứ nêu rõ trong năm tới, Việt Nam sẽ trình hồ sơ "Đờn ca tài tử" lên Ban Thư ký của Công ước 2003 theo quy định mới đề nghị công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới.


TTXVN/Tin tức
Tự hào với vùng đất có hai di sản thế giới
Tự hào với vùng đất có hai di sản thế giới

Niềm vui của người dân đất Tổ Phú Thọ được nhân đôi, bởi mới đây “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, chỉ sau hơn một năm di sản thế giới Hát Xoan Phú Thọ được vinh danh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN