Chuẩn bị có Festival Nghề truyền thống Huế 2013

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Chính thức được tổ chức từ ngày 27/4 - 1/5/2013, Festival Nghề truyền thống Huế 2013 sẽ có chủ đề "Nghề và làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch", đồng thời giới thiệu và tôn vinh tinh hoa nghề Việt.


Festival Nghề truyền thống Huế 2013 có các hoạt động chính như: Lễ khai mạc, bế mạc, tổ chức không gian trưng bày, thao diễn và giới thiệu đặc trưng của những nghề gắn với du lịch, kết hợp các tour du lịch về làng nghề cùng các hoạt động hưởng ứng... Trong dịp này, Thừa Thiên - Huế tổ chức giới thiệu các nghề truyền thống với du khách như: nón lá, thêu, đan lát mây tre, pháp lam, hoa giấy, dệt zèng, mộc mỹ nghệ, kim hoàn, đèn lồng, diều Huế và nghề làm phấn nụ. Nhóm chế biến thực phẩm có các nghề làm nem, chả, tré, tôm chua, mè xửng... và nhóm mỹ nghệ có các sản phẩm làm từ xương, ngà, mỹ nghệ đồng, sơn mài, tranh làng Sình...


Bên cạnh các nghề truyền thống của địa phương, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn mời các làng nghề và nghệ nhân ngoại tỉnh tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2013 như: gốm Bát Tràng, gốm Bình Dương, thêu, các làng nghề Hội An, đồ mỹ nghệ các loại Hà Nội, đồ mỹ nghệ gỗ Lâm Đồng, đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng, mây tre thành phố Hồ Chí Minh, thổ cẩm Sơn La, chạm bạc Hà Nội, chạm đồng Bắc Ninh...


Quốc Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN