Chưa chắc áo dài váy đụp 'mắm tôm pha với ca cao' đã là xấu

Cuộc tranh luận nảy lửa về áo dài váy đụp xem ra vẫn chưa hết nóng, những ý kiến ủng hộ đưa ra những lý do cũng rất có lý về sự phát triển để phù hợp với cuộc sống hiện đại, còn với những ý kiến phản đối, đó là câu chuyện về việc gìn giữ bản sắc dân tộc...

Cách tân vẫn đẹp, đừng quá đà


Facebook Luong Ngoc Thao: "Thấy bao nhiêu bác nặng lời kinh người về thời trang áo dài năm nay. Tôi không mặc loại áo dài nào nhưng tôi thấy phản cảm với những "phê bình" kiểu lên án đó lắm! Thời trang mà, đẹp hay xấu tuỳ sở thích người. Áo dài ngày mới ra đời nó có được coi là tế nhị duyên dáng ngay chưa, bản thân nó cũng là một sản phẩm cách tân đó chứ, thế mà giờ các bác thất thanh như người ta phạm tội ghê lắm. Các anh giai khoẻ chê, cứ mặc thử áo dài truyền thống, đi đôi giầy cao 9 cm xem có trụ được bao nhiêu phút không! Mặc thử xem cảm giác đi chơi Tết nó vui sướng, sảng khoái cỡ nào”.

Áo dài và váy khiến các con thấy thoải mái hơn.

Facebook Liên Nguyễn: "Con gái Kitty của tôi Tết này mặc áo dài váy đụp, ai cũng khen xinh mà. Cháu không mặc quần vì nói mặc váy thoải mái hơn. Nói gì thì nói, thời trang cũng phải mang tính ứng dụng. Cứ cách tân để các cháu yêu thích áo dài đi đã, sau đó thì mới mặc đến truyền thống. Nếu không cứ như chúng ta chỉ mặc áo dài mỗi hôm ăn hỏi, còn thì chẳng mấy khi mặc đến".


Facebook Trần Trúc Chi: “Nhìn lại thì áo dài cách tân không phải mới xuất hiện năm nay, mà từ nhiều năm trước; chẳng qua năm nay rầm rộ, rần rần ai ai cũng mặc. Ngay áo dài gọi là truyền thống, là quốc hồn quốc túy được công nhận bây giờ cũng đã trải qua bao cuộc cách mạng đổi mới cách điệu và chịu ảnh hưởng từ nhiều xu hướng văn hóa khác nhau, vậy thì cớ gì mà cứ nói cách tân là làm xấu bản sắc dân tộc? Nói về áo dài cách tân, chỉ nên nói về cái gu cái sở thích từng người chứ đừng đem chuyện truyền thống với cả bản sắc vào, nó thành ra lệch lạc. Áo dài được gọi là truyền thống hiện nay cũng từng bị lên án gay gắt khi mới xuất hiện, thời trang, văn hóa là cả quá trình giao thoa xảy ra từ xưa tới nay, thiệt mệt với mấy người cứ lôi ra mà soi mói”.


Facebook Ngọc Huyền:  “Áo dài cách tân là phù hợp với nhiều người và hoàn cảnh môi trường xung quanh cũng như giao thông Việt Nam. Đặc biệt áo dài cách tân sẽ giúp chị em duyên dáng gọn gàng năng động hơn. Giá thành cũng hợp lý để mọi người có thể may được nhiều hơn trong tủ đồ. Cần phát huy và khuyến khích. Chỉ lưu ý dù áo dài ngắn hay dài thì cũng là tà áo quốc tộc, nên người mặc phải có văn hóa. Còn áo dài truyền thống vẫn giữ nguyên vị trí đỉnh cao trong các cơ quan tổ chức và các ngày đại lễ quan trọng. Vui vì có phong trào áo dài này được phát động nên từ cháu trẻ nhỏ cho đến nam nữ thanh niên bắt đầu có ý thức tôn vinh và mặc. Người bảo thủ cố chấp cứ việc mặc áo dài truyền thống với đôi guốc cao 10 cm đi có ai cấm, hay thấy vướng thấy bẩn thấy đau chân nên lại treo vào tủ rồi mặc hàng Tàu hàng Hàn xẻng. Rồi trẻ con cũng chẳng được hiểu áo dài từ bé ...”.

Áo dài cách tân "đúng kiểu" sẽ mang lại vẻ duyên dáng, sự thuận tiện cho người mặc.

Facebook Vũ Nhân Tú: “Ủng hộ áo dài cách tân, mặc rất tiện lợi, đi đâu cũng có thể mặc được, còn áo dài truyền thống thì không phải lúc nào cũng mặc được”.


Facebook Do Trinh Hoai Nam:“Người bảo thủ mới chê áo dài cách tân hay họ nhầm sáng tạo của giới trẻ là của riêng mình?”.


Facebook Đức Lộc Nguyễn: “Là sản phẩm của người Việt sáng tạo thì luôn ủng hộ! Dài cũng được, ngắn cũng được ... Đẹp, lịch sự, phù hợp là duyệt hết”.


Facebook Lâm Thu: “Mình nghĩ áo dài truyền thống mặc những dịp trang trọng thôi, chứ ngày Tết mặc áo dài cách tân thật sự thoải mái với những bạn trẻ và người có con nhỏ. Cứ nghĩ đến cảnh mặc áo dài với cái quần cũng dài rộng lượt thượt chạy theo giữ con là hết muốn mặc rồi”.


Facebook Thảo Nguyên: “Truyền thống đáng được gìn giữ, nhưng nó sẽ trong tầm "chết" nếu không có tính ứng dụng cao. Em cứ nghĩ, đáng ra phải cảm thấy hạnh phúc bởi vì chính những mẫu cách tân này đã mang áo dài về với Tết Việt. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều chị em xúng xính áo dài chơi Tết như năm nay. Cảm thấy vui không tả xiết”.


Facebook Ngọc La: “Áo dài cách tân vẫn giữ được nét đẹp kín đáo, phù hợp hơn cho giới trẻ ngày nay, tránh được việc luộm thuộm rườm rà gây bất tiện từ trang phục khi cần hoạt động năng động, miễn sao đừng mặc quá mỏng, quá hở”.


Facebook Tâm Hà Thanh: “Áo dài cách tân đẹp trẻ trung và hiện đại. Tuy nhiên cần lựa chọn cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng người”.


Faceook Dung Đào: “Áo dài cách tân đẹp, gọn gàng và thuận tiện cho chị em khi du xuân thay cho đầm váy, nhưng đừng cải cách nhiều quá để người nhìn không còn nhận ra bạn đang mặc áo dài là được”.


Facebook Nguyen Ha: “Tôi thấy áo dài cách tân cũng đẹp, vì khi mặc vào ai cũng nhận ra đó là áo dài chứ không phải váy, vậy hồn cốt áo dài vẫn có chỉ làm cho nó trông hiện đại hơn và thuận tiện hơn”.


Facebook Ni Na: “Thời buổi hiện đại thì quần áo nó cũng hiện đại thôi, vừa thuận tiện khi di chuyển, hội chị em mặc áo dài cách tân xinh thế kia mà cứ phán xét này nọ, bộ đồ chẳng nói lên được gì, đẹp thì người ta mặc thôi, không hở hang, phơi thân là được”.


Facebook Kẹo Gừng: “Mặc với váy đụp nhìn mềm mại gấp mấy lần mấy mẹ mặc với quần Jean ôm, nhìn chả giống ai. Áo dài vốn thướt tha chơi cái quần Jean vào, eo một đường, vạt một ngả, nhìn không nạp được, chả đâu ăn nhập vào đâu thì không ai nói”.


Facebook Thần Nông: “Áo dài cách tân khá năng động cho ng mặc nhưng tết này em ra đường có những cô, những chị mặc cách tân hơi quá . Áo ren, váy trong ngắn thêm ren dài gần đầu gối, không hiểu mặc sooc hay váy dưới tà áo lửng luôn , tung tăng vào lễ chùa. Có đôi khi cách tân quá cũng làn mất đi cái trân trọng người đối diện và nơi ta tới”.


Kiên quyết phản đối


Facebook Nguyễn Tuyển: “ Tôi là giáo viên nên quanh năm mặc áo dài, nhưng vẫn thấy áo dài đẹp và lịch sự! Luôn ủng hộ áo dài truyền thống Việt Nam!”.

Rất nhiều gia đình vẫn chọn áo dài truyền thống để du Xuân Đinh Dậu.

Facebook Gà Mờ: “Cá nhân mình không ưng áo dài cách tân. Cái áo truyền thống nó đẹp thế kia, sao lại thành cái đầm cũn cỡn? Nhìn kỳ lắm luôn”.


Facebook Ruby Phan: “Tôi nghĩ mẫu áo xẻ hai bên sườn dài tới gối của năm nay (tôi không gọi nó là áo dài Việt Nam được, dù là áo dài cách tân cũng không thể gọi là áo dài cách tân) mặc trùm ngoài cái váy đụp, cá nhân tôi không thấy đẹp. Cảm giác vô duyên với thời trang, không có chút mềm mại thướt tha của 2 tà áo dài, mà váy cũng không ra váy. Cá nhân tôi thấy là 1 mẫu rất vô duyên”.

Áo dài truyền thống chưa bao giờ mất đi cả!

Facebook Emily Trang: “Em không thích áo dài cách tân với váy đụp, 2 thứ đồ ấy về ý nghĩa đã khác nhau rồi, em cũng k mặc đồ này, áo dài em mặc với quần lỡ hoặc quần đen bó nhiều người khen rất đẹp”.


Facbook Ducdung Pham: “Áo dài cách tân mặc cũng đẹp, năng động và không kém phẫn duyên dáng nhưng mặc áo dài với váy thì chịu thua, nhìn giống bộ áo tứ thân của Thị Nở vậy. Cách tân lố quá hóa ra phản cảm”.


Facebook Ngoc Ha: “Đó là kiểu thời trang phù hợp với nhiều người nhưng gán "áo dài" lên cái thứ đó là một sự sỉ nhục”.


Facebook Lương Mến: "Người Việt đang dần làm suy thoái chiếc áo dài truyền thống. Nhà mình vẫn hướng cho con mặc áo dài truyền thống vì nó vẫn mang màu sắc hiện đại nhưng tôn vinh giá trị Việt. Em phụ nữ Việt!”.

Mẫu áo dài nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta vẫn mang tâm thế của một "người con Việt".

Mỗi một trang phục, một xu hướng sẽ chỉ sống khi nó được đông đảo người dân chấp nhận. Việc phản dối hay ủng hộ một cách chủ quan sẽ không phải là tất cả để đánh giá việc xu hướng, trang phục đó đúng hay sai. Ở một mặt nào đó, cũng phải thừa nhận  áo dài mặc với váy vẫn phù hợp với một số đông mọi người và cũng mang lại một nét duyên nhất định; tuy nhiên, cũng vẫn áo dài và váy, nhưng trong một số trường hợp đã bị cải biến đi quá xa, dẫn tới phản cảm (như dùng ren quá mỏng, cải biến theo xu hướng không còn là màu sắc, họa tiết của Việt Nam...).

Nên chăng, hãy coi đây là một xu hướng thời trang của Tết Đinh Dậu 2017 và dừng câu chuyện tranh cãi ở đây. Bởi  rõ ràng, bên cạnh chiếc áo dài cách tân, vẫn còn rất đông đảo những chiếc áo dài truyền thống vẫn đang thướt tha ngoài phố. Đâu có phải vì áo dài cách tân, vì những mẫu của 1 năm này, mà áo dài truyền thống không được yêu thích, gìn giữ và trân trọng!

PT
Giữa bão táp áo dài váy đụp, ngắm nghệ sĩ mặc áo dài truyền thống
Giữa bão táp áo dài váy đụp, ngắm nghệ sĩ mặc áo dài truyền thống

Những chiếc áo dài truyền thống vẫn có một vẻ đẹp riêng không thể phủ nhận, khiến mỗi người khi mặc trên mình đều tự dâng trào một niềm tự hào rất dân tộc. Tuy nhiên, không vì thế mà phủ nhận những chiếc áo dài cách tân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN