“Chủ thể văn hóa giới thiệu về mình”

Đó là phương châm mà Ban quản lý Khu các Làng dân tộc (Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam - LVHDLCDTVN) triển khai 3 đợt đón tiếp các đồng bào dân tộc ra tham quan, sinh hoạt, ở tại nhà của họ, mỗi đợt từ 15-20 ngày, với khoảng 3 - 5 cộng đồng dân tộc khác nhau.

Theo đó, từ 25/7-15/8/2011, tại Khu các Làng dân tộc tại Đồng Mô, (Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra chùm hoạt động của cộng đồng các dân tộc: Chơ ro (Đồng Nai); Chăm (An Giang), Ê đê, Jrai, M’nông (Đắk Lắk), tại 5 khu nhà của các đồng bào. Ngoài các sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng các dân tộc, còn có các hoạt động chính như sau: Lễ vào nhà mới, lễ cưới của dân tộc Chăm; Lễ trưởng thành của dân tộc Ê đê; Tái hiện các hoạt động của các dân tộc Ê đê, Jrai, M’nông như: Dệt vải thổ cẩm, tạc tượng nhà mồ, đan gùi, chế tác nhạc cụ, vẽ tranh; Lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Jrai; Lễ hội cồng chiêng của đồng bào Chơ ro; Hội thi chàng trai, cô gái khỏe đẹp, đảm đang của đồng bào Chơ ro dành cho khách du lịch. Theo BTC, đây là dịp để du khách có cơ hội được tận mắt chứng kiến những giá trị văn hóa dân tộc truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN