Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào: Mở ra những triển vọng mới đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng

Cách đây 40 năm, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch phản công Đường 9 – Nam Lào thắng lợi, mở ra những triển vọng vô cùng tốt đẹp, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đến toàn thắng. Đây cũng là nội dung của Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” sẽ được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức vào ngày 29, 30/11 tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Theo Ban tổ chức hội thảo, đến nay đã có 70 bài tham luận gửi tới hội thảo, trong đó có 9 tham luận của Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào. Hội thảo một lần nữa làm rõ tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trong chiến dịch phản công Đường 9 – Nam Lào, qua đó làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc và chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Hội thảo cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-19/7/2012).


Nguyễn Viết Tôn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN