Chấn chỉnh tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Hải Phòng đã họp báo giới thiệu “Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013”.


Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Phó trưởng BTC sự kiện này cho biết: “Đối với tình trạng chặt chém, chèo kéo khách mà doanh nghiệp du lịch, báo chí thường phản ánh tại khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Sở VHTTDL tăng cường kiểm tra, giám sát xử nghiêm vi phạm; đồng thời yêu cầu các cơ sở dịch vụ, khách sạn sẽ niêm yết giá; công bố số điện thoại nóng... Với các biện pháp mạnh này, Hải Phòng hy vọng trong năm 2013 và các năm tiếp theo sẽ chấn chỉnh hiện tượng chặt chém, chèo kéo khách, nâng giá tùy tiện vào mùa cao điểm”.


Trong năm 2013, trên địa bàn 11 tỉnh, thành khu vực sông Hồng sẽ có 66 sự kiện trải đều trong các tháng, trong đó các sự kiện do Bộ VHTTDL và Hải Phòng tổ chức 35 sự kiện như: Phát động cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc “Khám phá văn minh sông Hồng, Liên hoan ẩm thực đồng bằng sông Hồng”, Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng... Dự kiến, kinh phí tổ chức cho sự kiện “Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng” là khoảng 50 tỷ đồng; trong đó nguồn từ ngân sách 20 tỷ đồng, còn lại huy động từ xã hội hóa.

 

Xuân Cường


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN