Các hoạt động Ngày di sản văn hóa Việt Nam

Hoạt động Ngày di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 8 - Ngày về nguồn 23/11/2012 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2012 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội). Với chủ đề: “Khám phá văn minh sông Hồng” hướng tới Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, Ngày Di sản văn hóa năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức với sự tham dự của 5 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng gồm Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh.


Theo đó, trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày di sản văn hóa lần thứ 8 - Ngày về nguồn 23/11/2012, tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam sẽ có các triển lãm khám phá văn minh sông Hồng, bao gồm: Triển lãm “Văn minh sông Hồng từ thời Đông Sơn đến Đại Việt”; triển lãm tranh dân gian Việt Nam với các dòng tranh tiêu biểu như tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, Kim Hoàng và tranh thờ Vũ Di (Vĩnh Phúc); Triển lãm những cánh diều sáo vùng đồng bằng sông Hồng. Ngoài ra, BTC sẽ dành cho mỗi tỉnh một khu trưng bày riêng giới thiệu những di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu, đặc sắc; giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của địa phương mình; khu trưng bày tinh hoa thủ công mỹ nghệ các tỉnh đồng bằng sông Hồng...


Trong khuôn khổ những ngày di sản văn hóa năm nay, sẽ diễn ra hội thảo “Phát huy di sản văn hóa dân gian - thực trạng và nhu cầu phát triển”, lễ mừng thọ cựu chiến binh tham gia “Trận Điện Phủ trên không năm 1972”, chương trình “Tuổi trẻ với Di sản văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng và Ngày về nguồn 23/11” và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng.


lChào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại các điểm như: Đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc), Đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào), Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm), đoạn phố Tạ Hiện.


Theo đó, tại đình Kim Ngân sẽ giới thiệu về nghệ thuật pha trà và thưởng trà Việt, biểu diễn dân ca quan họ của CLB đàn hát dân ca Kinh Bắc. Tại đình Đồng Lạc giới thiệu không gian sống, nếp sinh hoạt và không gian văn hóa của người Hà Nội xưa. Tại Trung tâm thông tin di sản phố cổ Hà Nội sẽ giới thiệu dự án chỉnh trang, bảo tồn mặt đứng phố chuyên doanh đông nam dược Lãn Ông. Dự án này nằm trong kế hoạch bảo tồn và tôn tạo các dãy phố, gìn giữ và phát huy giá trị kiến trúc trong khu phố cổ; góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cho tuyến phố cổ.


Đồng thời, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam giới thiệu không gian trường quay bộ phim “Ánh sáng Kinh Thành” thực hiện tại phố Tạ Hiện nhằm tái hiện không gian sống của người Hà Nội trong thời kỳ Pháp thuộc những năm 1930 - 1945.


Phương Lan - Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN