Biểu diễn múa rối nước với văn hóa giao thông

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức lễ ra mắt chương trình múa rối nước với văn hóa giao thông (VHGT).

GS Hoàng Chương, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền nhiều về VHGT, nhưng đây là lần đầu tiên VHGT được thể hiện qua môn nghệ thuật cổ truyền, là múa rối nước. Thông qua hình tượng chú Tễu để chuyển tải tới công chúng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chấp hành luật lệ ATGT chính là sự tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng và hướng tới cái đẹp.

VHGT là sự tự giác chấp hành pháp luật về giao thông và ứng xử có văn hóa của mọi người khi tham gia giao thông. Đó cũng chính là nội dung của những bài hát xẩm VHGT do các tác giả Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Thế Khoa sáng tác được những con rối biểu diễn hết sức tinh tế.

Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN