Báo Văn hóa kỷ niệm 55 năm thành lập

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Báo Văn hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập báo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Được thành lập từ tháng 2/1957, với tên gọi ban đầu là Tập san Văn hóa Nghệ thuật, trong 55 năm trưởng thành và phát triển, Báo Văn hóa đã luôn khẳng định được vị thế của mình trong lòng bạn đọc; luôn giữ vững vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT & DL).


Ngày 13/2/1957, Bộ trưởng Hoàng Minh Giám đã ban hành Chỉ thị số 44 gửi cho tất cả các đơn vị làm công tác Văn hóa trong cả nước về việc chuẩn bị cho ra mắt Tập san văn hóa. Và ngày 28/3/1957, Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã ban hành quyết định thành lập Tập san Văn hóa, trực thuộc Phòng Tuyên truyền, Bộ Văn hóa. Tập san Văn hóa,, được coi là tiền thân của Báo Văn hóa ngày nay.


Hơn nửa thế kỷ là một chặng đường xuất bản dài của Báo Văn hóa, đi từ thời chiến đến thời bình, từ chiến khu đến các mặt trận, từ bao cấp đến kinh tế thị trường... Mỗi một giai đoạn lịch sử, tùy theo nhiệm vụ mà tờ báo có nhiều tên gọi khác nhau: Tập san Văn hóa (1957), Báo Văn hóa (1962), Báo Văn hóa Nghệ thuật (1985). Từ năm 1991 đến nay là Báo Văn hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Đến nay, báo xuất bản 4 kỳ/tuần, gồm 3 số thường và 1 số phụ trương là Tạp chí Thế giới Văn hóa; với số lượng xuất bản trên 150.000 bản/tuần.Cuối năm 2006, Báo Văn hóa đã cho ra mắt Văn hóa điện tử với lượng truy cập ngày một gia tăng. Và theo kế hoạch, đến đầu năm 2013, báo sẽ xuất bản và phát hành 6 kỳ/tuần.


Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, Báo Văn hóa là một trong số ít tờ báo được Chính phủ và Ủy ban Dân tộc chọn vào chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao dân trí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.


Xuyên suốt quá trình phát triển, Báo Văn Hóa luôn giương cao ngọn cờ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm lệch lạc, sai trái về các chủ trương của Đảng, Nhà nước; các chủ trương về bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, báo đã phát hiện những vụ việc, những bất cập, những biểu hiện tiêu cực hay những thông tin chưa chính xác; thể hiện tinh thần đấu tranh, phản biện một cách trung thực, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng.


Với những nỗ lực không mệt mỏi đó, Báo Văn hóa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập.

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN