Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 24/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo triển khai đề án "Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, khu vực miền Trung - Tây Nguyên". Tới dự có đại diện lãnh đạo chính quyền và các nhà quản lý ngành văn hóa của 16 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng đây là một đề án có ý nghĩa vô cùng bức thiết trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Do vậy, đề án phải xác định trọng tâm, trọng điểm những nền văn hóa các dân tộc thiểu số để bảo tồn, phát triển có hiệu quả, tránh làm tràn lan, đại trà, trước tiên là bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa đã được Nhà nước và quốc tế công nhận như văn hóa cồng chiêng, sử thi của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Trần Hữu Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN