Bảo tàng Bình Thuận tiếp nhận số đồ gốm nghi là cổ vật

Ngày 9/10, ông Nguyễn Xuân Lý, Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận cho biết: Bảo tàng Bình Thuận đã tiếp nhận toàn bộ số đồ gốm nghi là cổ vật do Công an thị xã La Gi thu giữ. Số đồ gốm này được đưa về Bảo tàng Bình Thuận để tiến hành giám định và phục vụ nghiên cứu trong thời gian tới.


Toàn bộ 299 mẫu vật được bàn giao cho Bảo tàng Bình Thuận gồm nhiều loại như: bình gốm, đĩa, chén, ly, bình tráng men xanh... Theo đánh giá bước đầu, có khả năng đây là gốm sứ của Thái Lan thế kỷ XV. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Xuân Lý, về niên đại và đây có phải là cổ vật hay không thì cần phải có sự giám định của Hội đồng giám định cổ vật quốc gia mới biết kết quả chính xác. Bên cạnh đó, Bảo tàng Bình Thuận cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để xác định tọa độ của con tàu nghi chứa cổ vật bị đắm.


UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập Hội đồng giám định cổ vật tỉnh để giám định số đồ gốm trên.


Nguyễn Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN